Tắm nhiều cho trẻ sơ sinh không tốt!

Dân trí Tắm cho trẻ quá thường xuyên có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về da như eczema và chứng phát ban, các chuyên gia cảnh báo.

0

Tỉ lệ trẻ sơ sinh ngày nay gặp phải các vấn đề về da đang gia tăng gấp đôi so với thời của cha mẹ chúng (37% các bé trai và 33% các bé gái gặp phải các vấn đề về da) và một cuộc khảo sát của EU với 2.000 bậc phụ huynh tham gia cho thấy những trẻ học bơi ngay từ khi sinh trong các bể bơi cũng có nguy cơ bị hen và viêm phế quản cao hơn.

 

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết các bậc cha mẹ đang cố tình lờ đi lời khuyên hạn chế tắm cho trẻ (1 tuần chỉ tắm 2 – 3 lần) do lo lắng về việc làm sao để trẻ luôn sạch sẽ và không bị vi khuẩn xâm nhập.

 

Khảo sát của tạp chí Mẹ và bé (Anh) chỉ ra rằng cứ 6/10 đứa trẻ được tắm mỗi ngày, chỉ có 20% là cách 1 ngày tắm 1 lần và chỉ có 19% số trẻ tắm 3 lần/tuần. Thời gian tắm trung bình của trẻ là 15 phút.  Thêm vào đó, 60% các bà mẹ dùng khăn khử trùng để lau mặt và tay cho bé nhiều hơn 5 lần/ngày.

 

Tổng biên tập tờ báo này cho biết da trẻ hiện nay đang ngày càng mỏng hơn so với cha mẹ chúng trước đây và vì thế việc chăm sóc cũng đòi hỏi phải nhẹ nhàng hơn. “Hoàn toàn không tốt khi ngày nào cũng tắm cho trẻ. Chỉ 2 – 3 lần/tuần là đủ”, bà tổng biên tập cho biết

 

BS da liễu Anne O'Neill, bệnh viện Nhi Westmead khẳng định là thân thể trẻ rất sạch cho đến khi bé bắt đầu biết bò. Vậy nên không nhất thiết phải làm vệ sinh cho trẻ kỹ càng trừ khi trẻ có vấn đề về hệ miễn dịch”.

 

Còn một nghiên cứu của EU đăng tải trên tờ Nhi khoa đầu tháng này cho thấy các chất hóa học trong bể bơi  có thể sẽ được phổi của bé hấp thụ và gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp khi bé lớn hơn.

 

50% trong tổng số 341 trẻ trong độ tuổi 10 - 13 được học bơi ngay từ khi mới đẻ đã gặp phải các chứng bệnh như co thắt ngực và thở gấp. Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Alfred Bernard, Quỹ Nghiên cứu khoa học Belgium cho biết: “Thủ phạm chính là chất trichloramine, một dẫn xuất của clo dùng để làm sạch các bể bơi công cộng”.

 

Nhân Hà

Theo Sun-Herald

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]