Theo các nhà khoa học, bệnh tật không chỉ liên quan đến đột biến của từng gien, mà còn liên quan đến quá trình làm việc thiếu chính xác của 42 cụm gien.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu hiện tượng đa dạng của nucleotide đơn (SNP) - các đột biến điểm, thể hiện ở sự thay thế một nucleotide này bằng một nucleotide khác, của 4.200 bệnh nhân tâm thần phân liệt và so sánh chúng với những người có sức khỏe tinh thần. Từ  đó, họ xác định được 42 cụm gien, tương ứng với quá trình phát triển bệnh.

Theo họ, từng gien riêng lẻ không gây ra nguy cơ nào đáng kể đối với quá trình phát triển bệnh tật, nhưng chính các nhóm gien (cụm gien) tương tác với nhau theo một cách thức nhất định nào đó, đã tạo ra từ 70-100% nguy cơ phát triển bệnh.

Theo GS tâm thần học tại Đại học Washington, Dragan Shvrakich, cho đến nay các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên quan giữa đột biến của từng gien riêng lẻ với bệnh tâm thần phân liệt. Đồng thời, họ cũng thấy rõ một điều là những gien này không hoạt động riêng rẽ, mà được tập hợp trong các cụm. Chính sự làm việc vô tổ chức của các cụm này đã dẫn đến phát triển bệnh tật, và mỗi cụm chịu trách nhiệm phát triển các triệu chứng nhất định và gắn với một căn bệnh cụ thể. Ví dụ, cụm gien này liên quan đến sự xuất hiện ảo giác, còn cụm kia chịu trách nhiệm gây ra tình trạng mê sảng, lú lẫn.

TS Robert Cloninger, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: sau nhiều năm không hiểu quá trình này, đến nay các nhà khoa học đã có thể giải thích được các gien tương tác với nhau như thế nào và làm thế nào để ngăn chặn ngay từ trong gien quá trình phát triển các hình thức khác nhau của bệnh tâm thần phân liệt.

Ngày nay, khi biết được những cụm gien nào chịu trách nhiệm về triệu chứng bệnh, ta có thể thu hẹp hướng điều trị và nhờ đó việc điều trị sẽ có hiệu quả hơn.

TS Cloninger cũng cho biết, các nhà khoa học thường hay cố gắng tìm hiểu vai trò của từng gien trong quá trình phát triển bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, và đã gặp rất nhiều khó khăn. Thực ra, cách tiếp cận như vậy không thể giải thích được sự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Có thể, vấn đề không phải ở từng gien riêng lẻ, mà ở trong các cụm gien, ở chỗ các nhóm gien riêng lẻ hoạt động như thế nào. Công trình nghiên cứu này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận vấn đề này.

Lê Trung (Theo Infox.ru)