Chào bạn,
Tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, tiến triển từ từ, có khuynh hướng
mạn tính, thường phát sinh ở lứa tuổi 18-40. Biểu hiện của bệnh là các rối loạn về tư duy, bao
gồm:
- Cho rằng ý nghĩ của mình vang lên thành tiếng nên người khác biết được, hoặc có
ai đó đọc được ý nghĩ của mình.
- Có những ý tưởng phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế. Người bệnh có
hoang tưởng cho rằng một người nào đó đang kiểm tra, chi phối hoạt động của mình, hoặc đang theo
dõi, đầu độc mình. Cũng có bệnh nhân nghĩ mình là một siêu nhân, có thể điều khiển được thế giới,
thời tiết, tiếp xúc được với người của thế giới khác.
- Thường rơi vào ảo giác, nghe thấy, ngửi thấy, nhìn thấy những gì người khác
không thấy được. Điều đó giải thích tại sao có nhiều bệnh nhân ghen tuông, nghi kỵ, kiện cáo kéo
dài.
- Có thể có những rối loạn hành vi như bị kích động vô cớ, đập phá, hò hét hay
bất động, giữ nguyên tư thế, không nói, không ăn...
- Xa lánh, hằn học với mọi người, ngôn ngữ nghèo nàn hoặc gián đoạn, thêm từ khi
nói, biến đổi nhân cách, vô cảm, thiếu mục đích...
Khi các triệu chứng nói trên biểu hiện một cách rõ rệt và kéo dài trong khoảng từ 1 tháng trở lên,
bệnh nhân cần được gặp bác sĩ để chẩn đoán chính xác.
AloBacsi.vn
Theo VnExpress/Bác sĩ Gia đình