Tamiflu gây rối loạn tâm thần?

Dân trí Những nghi ngờ về độ an toàn của Tamiflu đang dấy lên khắp toàn cầu khi mà một số trẻ em Nhật Bản đã nhảy lầu sau khi được điều trị bằng thuốc này.

15.6028

Hãng tin Kyodo cho biết, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội đã phải ban hành những hướng dẫn mới cảnh báo hạn chế điều trị cúm bằng Tamiflu bởi chỉ trong vòng 2 tháng, hai cậu bé 12 tuổi uống Tamiflu đã bị gãy chân do nhảy từ ban công tầng 2 xuống.

 

Trên thực tế, mối lo ngại đã xuất hiện từ vài năm nay tại Nhật Bản, khi mà một số trẻ em dùng thuốc Tamiflu nhảy lầu hay “cắm đầu” chạy trên đường phố và một số đã bị tử vong.

 

Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền tại cả Nhật Bản và Mỹ đều cho biết: chưa đủ cơ sở để khẳng định rằng liệu hành vi đó là do thuốc cúm, chính bệnh cúm hay nguyên nhân nào khác.

 

Ngay sau khi cơ quan Y tế Nhật Bản đưa ra cảnh báo, FDA Hoa Kỳ tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ những phản ứng phụ do dùng Tamiflu và sẽ chỉnh sửa hướng dẫn sử dụng thuốc nếu đúng là do Tamiflu.

 

Trong hướng dẫn dùng thuốc in tại Mỹ đều có những cảnh báo về khả năng “tự sát thương và chứng cuồng loạn” giống như một số trường hợp ở Nhật Bản khi dùng thuốc Tamiflu. Ngoài ra, hướng dẫn sử dụng cũng lưu ý rằng hiện vẫn đang trong giai đoạn xác định các tác dụng phụ của thuốc. Bệnh nhân bị cúm cần được giám sát chặt chẽ khi có các hành vi bất thường trong suốt thời gian điều trị.

 

Hãng Roche, nhà sản xuất thuốc này, đã lên tiếng bênh vực tính an toàn của việc điều trị cúm bằng Tamiflu trong bài phát biểu tại Geneva. Hãng khẳng định rằng các nghiên cứu, trong đó có kết hợp với Bộ Sức khỏe Nhật Bản, chỉ ra rằng những trẻ uống Tamiflu có tỉ lệ bị các vấn đề về tâm thần tương đương với sổ trẻ bị cúm nhưng không được điều trị bằng thuốc này.

 

"Sự quá khích và những rối loạn tâm thần liên quan đến bệnh cúm không phải là không có ở Mỹ. Tỷ lệ này là xấp xỉ 4/100.000 bệnh nhân”, hãng Roche nhấn mạnh. 

 

Thu Phương - Hoài Linh

Theo Tapei times

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]