Tận dụng tủ đồ cũ với 1001 cách mix layer thú vị

Phá cách với style mix layer dành cho những ngày đông này cùng Kenh14 nhé!

0
Đã từ lâu, cách phối đồ layer - tức là kết hợp hai, ba hoặc nhiều lớp trang phục trên tổng thể trở nên rất quen thuộc với giới trẻ, đặc biệt là những bạn yêu thích sự năng động và phá cách. Nhất là khi thời tiết vào mùa lạnh thì cách mix đồ layer thông minh sẽ giúp cho các bạn F5 nhiều món đồ cũ theo phong cách hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là cách cực kì hay ho để không lãng phí trang phục đang sẵn có trong tủ đồ của bạn đấy.

Tip mix đồ layer thì vô cùng đơn giản, thường thì các lớp layer không quá dày, nhưng về độ dài ngắn phải khác nhau, màu sắc có thể phối theo tone tăng dần hoặc phối màu đối nghịch. Không những vậy, trang phục mix theo các lớp “layer” có thể là những iem được tái sử dụng lại từ trang phục mùa hè, thu như áo pull, sơ mi, gilet hay cardigan cùng với áo lenáo khoác, blazer của mùa đông... cực kì đơn giản mà cũng không bỏ phí những bộ quần áo cũ đáy tủ phải không nào?

Ngoài ra, các bạn cũng có thể “ làm mới” cách mix layer theo xì tai riêng của mình với các phụ kiện cá tính, độc đáo : mũ, khăn, giày , boots... Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Kenh14 khám phá cách mix layer ấn tượng đầu năm mới nhé!
 

Nguyên tắc cơ bản của mix layer là chọn kiểu trang phục dễ phối và tạo lớp layer. Với chiếc sơmi trắng đơn giản của mùa hè, bạn gái có thể tận dụng phối với áo len tone màu nổi bật, khoác ngoài là lớp áo vest khaki dày dặn, vừa ấm áp lại cực style.
 

Phong cách menswear cho cô nàng mạnh mẽ với kiểu mix đặc trưng cùng áo blazer oversized + quần tây xắn ống, kết hợp 2 lớp layer trong là áo len sọc kẻ và pull trắng; thêm phụ kiện mũ len tone trung tính và mix tất lửng sọc kẻ ton-sur-ton với áo len.
 

Đừng quên là quần da là một trong những "hot trend" của năm 2012, vì thế các bạn nữ có thể mix quần da với những loại trang phục sẵn có trong tủ đồ như áo phao, áo len và sơmi denim. Chú ý là quần da không nên phối với những loại trang phục kiểu cách hay họa tiết, vì thế tốt nhất là bạn nên chọn các lớp layer đơn giản và không quá cầu kì.

Thêm tip nữa dành cho áo sơmi trắng, đó là mix cùng với áo hoodie, áo trench coat đắp tay da + quần tây kiểu baggy. Đặc biệt kết hợp với Chelsea boots tone trung tính, mang tới tổng thể cá tính hoàn hảo.


Nổi bật với các lớp layer màu sắc tươi trẻ và cách mix cơ bản: legging đen và giày cùng tông.
.

Mùa đông này, bạn gái có thêm lựa chọn cho mình khi phối đồ là chọn những chiếc áo khoác bông màu sắc sặc sỡ, nổi bật, mix với 2 lớp layer tông màu nhạt hoặc trung tính bên trong.


Nhấn nhá chút nữ tính ngày đông với lớp layer sơmi chấm bi và áo len màu cam tươi tắn.


Phong cách đầy cá tính với set đơn giản, tiện dụng: sơ mi chấm bi +áo len + quần baggy nhung + mũ fedora + ankle boots.


 Mix trang phục 3 lớp layer nhẹ nhàng với skinny denim ombre, áo pull trắng, áo pull len lửng, jacket tối mày cùng ankle boots tôn dáng.

Phụ kiện khăn len và mũ cũng góp phần khiến set đồ layer của bạn thêm cá tính và nổi bật hơn mà lại không kém phần ấm áp.

Nếu bạn đã có sẵn những chiếc pull dài tay tối màu trong tủ, thì tại sao không thử mix layer với những chiếc áo len sọc kẻ nổi bật như thế này nhỉ?


Hoặc là mix layer áo sơ mi denim đơn điệu hàng ngày với áo len sọc kẻ màu pastel bên ngoài? Bên dưới, rất đơn giản, bạn chỉ cần phối cùng với một chiếc quần skinny đen để có set đồ gọn gàng mà vẫn tôn dáng.


Sơmi denim + áo len tone màu nóng đặc trưng (đỏ, xanh đậm, vàng,..) + trendcoat dạ tối màu, skinny jeans và ankle boots là ý tưởng không tồi cho ngày chủ nhật dạo phố hay shopping cùng bạn bè.


Thử nghiệm phong cách mới với kiểu mix layer áo len màu mận cùng áo pull kẻ ngang, bên dưới là quần ống rộng kèm giày ánh kim và tất lửng lạ mắt.


 Đừng nghĩ mix layer không dành cho váy nhé, các bạn có thể thỏa sức mix từ váy liền...


... cho tới chân váy kẻ xếp li. Công thức được yêu thích nhất khi chọn cách phối layer cùng váy, đó là kết hợp với sơmi, áo pull len rộng, tất lửng và giày bệt.


Và tất nhiên nó cũng không phải là ngoại lệ với chân váy ôm sát thật nữ tính, cuốn hút.




Phong cách bohemian lạ mắt với hơi hướng rock chic khi mix chân váy maxi cùng áo len, áo khoác, boots đều ton-sur-ton màu xám đen.


Hoặc biến hóa phong cách một chút với 3 lớp layer từ trang phục thông dụng: hoodie mỏng, sơmi denim và cardigan phối với shorts màu pastel. Nhấn nhá nổi bật cùng legging họa tiết tạo điểm nhấn trang phục. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết hợp thêm phụ kiện như mũ fedora hay sneake,
 nhưng hãy chú ý về khoản chọn tone màu phù hợp nữa nhé.


Chút phủi bụi khi mix layer áo len lửng cùng short denim, legging màu sáng + style tất lửng và áo khoác ấm áp.


Thêm gợi ý mix phụ kiện cùng kiểu trang phục layer với shorts, đó là những đôi boots cao cổ, giúp khéo khoe đôi chân dài miên man.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]