Tán gái: Điều cần biết nếu bạn muốn "tán gái" thành công

Tán gái: Điều cần biết nếu bạn muốn "tán gái" thành công. Đã đi tán gái thì bạn biết cách đối xử với con gái sao cho hợp lý nhất, mềm, rắn đúng lúc. Đây là bài tổng hợp về cách đối xử với con gái, nếu đã đi tán gái thì nên biết.

15.6018

Đầu tiên có thực mới vực được đạo: Trong 3 lần hẹn đầu tiên nhớ kiểm tra ví trước khi ra khỏi nhà.

Đã là trai thì xin đừng nhiều chuyện


Đi tán gái mà mang chuyện mình và gái kể lể tràn lan với người khác (mình nhắn tin cho gái làm sao, chuyện tình yêu với gái ra sao, gái trả lời làm sao, hẹn được gái khi nào, định làm gì với gái, bình phẩm về gái...) gái nó nghe được nó khinh ra mặt nha!

Không nói chuyện giới tính (bao gồm sex, sức khoẻ sinh sản, tiếu lâm mặn...)

Trừ trường hợp người yêu hoặc là bạn thân có việc cần trao đổi thì không có lý gì và cũng không bao giờ hết chuyện để phải nói đến chuyện này.

Vô duyên có thể là do bẩm sinh nhưng đi tán gái mà vô duyên là một tội với hệ thần kinh của gái không có "cách tán gái" nào cứu được nếu bạn cứ vô duyên.

Ví dụ:

a.- Tuần sau đi café nha em.

- Ok. Anh thích quán nào?

- Anh thích café Việt Lam.

- Café Việt Lam là quán nào em google không thấy?

- Chời đất! Cafe Việt Lam là cafe sữa Việt Nam nói chung í :))

(Xin lỗi nhưng mọi người có thấy vui không ạ?)

b.- Thôi em đi cái đã, mình nói chuyện sau nha.

- ... again

- Gì mà again?

- Thì em có thấy là mí ngày nay, ngày nào cũng đúng ngay giờ đó, đang chat, cái em nói em đi, out cái rụp. Anh thấy rất là bất thường!

(Theo mọi người thì cứ 11h30 từ thứ 2 đến thứ 7 mình đi ăn trưa là có bất thường không nhỉ?)

Vô duyên có thể do bẩm sinh, do trình độ dân trí hoặc lỡ lời vì người bình thường cho đến rất cool cũng có lúc lỡ vô duyên. Nói chung vô duyên hơi khó giấu nên tốt nhất hãy chọn đối tượng cũng vô duyên như mình để tán tỉnh, tránh gây ức chế cho nhau hoặc lỡ thích đối tượng bình thường hoặc cool thì chỉ nên nói đề tài chính luận, đùa ít thôi kẻo có đứa ác ôn nó nói là "đùa rẻ tiền" thì tội!

Dẻo chứ đừng dai

Khi đang đi chơibạn gái muốn về, hoặc rủ đi chơi nữa mà không chịu thì phải đưa người ta về ngay. Cái kiểu nài nỉ rất là mất bản lĩnh, hơn nữa còn khiến đối phương khó chịu/ cảnh giác (để gái phải cảnh giác với mình là mất cơ hội cho lần sau rồi ha). Ví dụ muốn đi chơi nữa lắm lắm thì phải tung đòn quyết định, kiểu như:

"Nếu là bình thường anh có thể đợi đến ngày hôm sau, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, và em là một người đặc biệt, anh muốn được bên em trọn vẹn" (nói giọng trầm, chậm rãi, nhìn thẳng vào mắt đối phương, đến đoạn "em là người đặc biệt" thì đặt tay lên má đối phương)

Để làm được như vậy phải có thái độ tự tin, đường hoàng, dịu dàng và đã có sẵn cảm tình của bạn gái. Nếu bạn gái vẫn không chịu, vui vẻ chở về ngay, trên đường đi không mè nheo thêm 1 lần nào. Cơm không ăn gạo còn đó!

Không gạ gẫm, không mang chuyện ngủ nghê ra đùa

Ví dụ:

a. - Tí nữa anh qua đón em nha?

- Trễ hơn đi, em ngủ trưa đã.

- Anh qua chở em đi ngủ nha/ Anh qua ngủ với em nha. (vài trường hợp còn chêm vô 2 chữ "hi hi" rất vô duyên)

b. Bạn mình có lần bị đối phương đưa đẩy, ỡm ờ, nài nỉ đã đời mà không được, cuối cùng quay ra cười hề hề "ờ nãy giờ D. giỡn với N. đó mà, chứ D. đi làm về mệt quá rồi N. nghĩ D. còn làm gì được nữa?".

Các bạn trai thân mến, mình không nghi ngờ gì trong nhiều trường hợp trí thông minh và tư duy của con trai cao con gái nhưng như vậy không có nghĩa não của con gái là để trồng cây nha mấy bạn! Nếu bạn trai nào còn băn khoăn mình xin khẳng định chắc chắn không có bạn gái nào thấy dễ chịu khi đối phương mở miệng là gợi ý với gạ gẫm hết.

Siêu tầm

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Tán gái
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]