Tâng bóng nghệ thuật với 1 mắt

Tâng bóng nghệ thuật với 1 mắt Thứ Bảy, ngày 16/03/2013 04:18 AM (GMT+7)Sự kiện: Dù chỉ còn nhìn được bằng một mắt nhưng Hải Lam hứa hẹn sẽ mang lại phần trình diễn tâng bóng nghệ thuật hấp dẫn trong đêm bán kết 5 của Vietnam's got talent

15.6065

Đêm bán kết 5 sẽ gồm 2 tiết mục hát của cô bé 15 tuổi mang phong cách digan Tường Vi Vân và chàng luật sư Trần Hữu Kiên với giọng opera hiếm, tiết mục nhảy nhóm của HFO – những chàng trai đeo nơ duyên dáng, tiết mục tâng bóng nghệ thuật của Nguyễn Hữu Lam, múa của cô bé 8 tuổi Nguyễn Trang Linh, trượt patin nghệ thuật của nhóm VNFSK và búng tay chơi nhạc của Phạm Anh Tú.

Trailer của đêm bán kết 5 Vietnam's got talent

Nguyễn Hải Lam - tâng bóng với một mắt

Quê ở Đồng Nai, Hải Lam đã đi làm thêm từ năm nhất để tự chi trả phần nào học phí và sinh hoạt phí của mình tại TP.HCM. Lam đã biến chính niềm đam mê của mình với trái bóng thành nghề để kiếm thu nhập. Cậu vẫn thường xuyên đi diễn tâng bóng nghệ thuật cho các event lớn nhỏ.

Hiện Hải Lam hiện là thành viên của Backstreet soccer Team – một trong 2 câu lạc bóng đá nghệ thuật duy nhất ở Việt Nam.

Hải Lam gây ấn tượng với màn trình diễn tâng bóng nghệ thuật

Mùa Got Talent đầu tiên, Hải Lam cũng đi thi nhưng không may mắn vào top 49. Ngày Lam được thông báo kết quả cũng là ngày Lam nhận được tin buồn là vết thương ở mắt không thể chữa được. “Hồi đó, mình chơi bóng, bóng đập vào mắt phải, giờ nó bị một khoảng tối, không nhìn xuống dưới được. Đi khám thì ông bác sỹ nước ngoài bảo không chữa được, nản lắm, mà hôm đó lại nghe không được vào Top 49, buồn quá khóc nguyên ngày, rồi rủ bạn bè đi nhậu”.

Về sau, bắt đầu quen dần với tật ở mắt, Hải Lam tập bóng trở lại và dự thi Got talent mùa thứ 2.

Hải Lam vẫn say mê bộ môn tâng bóng nghệ thuật dù chỉ còn nhìn được bằng một mắt

Trong vòng bán kết sắp tới, Hải Lam đã chuẩn bị một phần trình diễn 2 người cùng một phần tương tác bất ngờ với giám khảo. Điều khó khăn nhất với Lam ở thời điểm hiện tại chính là ánh sáng sân khấu. Lam nói: “Vì ánh sáng sân khấu thường chớp liên tục và nhiều màu sắc, sẽ khó khăn cho việc quan sát và điều khiển bóng. Lần đi diễn đầu tiên của mình, lúc đó mắt đã bị thương, ánh sáng cứ rọi liên tục vào mắt, bể dĩa hết sạch”.

Nhóm HFO – những chàng trai đeo nơ duyên dáng

Tiền thân của HFO là nhóm HBUI và nhóm Oneway – 2 nhóm nhảy đã giành được một số thành tích tại các giải hiphop như giải 3 Bước nhảy xì tin, quán quân U-nik 14 Honda Việt Nam,… Cũng chính từ các giải đấu này, 2 nhóm đã  gặp gỡ, giao lưu và hợp nhất thành nhóm HFO vì lý do “Tụi em hợp tính nhau!”.

HFO và phần trình diễn ấn tượng trong vòng loại sân khấu

Đã qua 4 tuần bán kết nhưng vẫn chưa có nhóm nhảy nào lọt vào chung kết. HFO hi vọng sẽ tạo nên một sự đột phá mới cho các nhóm nhảy ở Got talent mùa thứ 2.

Chia sẻ về thất bại của các nhóm nhảy tại bán kết Got Talent mùa này, HFO cũng cho biết: “Các nhóm nhảy kỹ thuật rất tốt, người trong nghề sẽ nhìn ra ngay, nhưng phần đông công chúng chưa cảm được có thể bởi vì các tiết mục của các nhóm chưa mang lại cảm xúc cho những người không biết nhảy.”

HFO đã nghiên cứu phần trình diễn của các nhóm nhảy khác và nhận xét của ban giám khảo để rút ra bài học cho riêng mình: “Muốn chinh phục khán giả phải có câu chuyện hay, nhảy hay, động tác đều, nhạc hấp dẫn, điểm nhấn cao trào và kĩ năng độc.”

HFO hiện đang tích cực dựng bài, luyện tập và làm các khâu chuẩn bị khác để sẵn sàng cho đêm bán kết bùng nổ.

Tường Vi Vân – tuổi 15 “nổi loạn” với Lady Gaga

Hình ảnh cô bé 15 tuổi Tường Vi Vân ôm đàn guitar và hát đầy máu lửa ca khúc Set fire to the rain của Adele trong vòng loại sân khấu đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người xem.

Trong đêm bán kết, ngoài hát 1 bài hát của Lady Gaga, Tường Vy Vân còn biểu diễn một trong 2 nhạc cụ đã quen thuộc với em từ khi còn rất nhỏ là piano và guitar.

Vi Vân sẽ hát một ca khúc của Lady Gaga, người em coi là thần tượng

Nhóm VNFSK – tuổi tác không ngăn được đam mê

VNFSK là một nhóm patin lớn quy tụ những người đam mê bộ môn nghệ thuật đường phố này. Trong vòng loại, VNFSK đã gây bất ngờ với tiết mục trượt patin nghệ thuật đồng thời tạo những vệt lửa đẹp mắt theo từng bước trượt của mình.

Đến với vòng bán kết, VNFSK sẽ biến tấu những bước trượt đẹp mắt của mình cùng sự hỗ trợ của đạo cụ mới – yoyo.

Trong danh sách thành viên nhóm VNFSK sẽ biểu diễn trong bán kết, có những bé chỉ mới 8 tuổi nhưng cũng có những người phụ nữ đã lập gia đình. Tất cả đến với nhau vì niềm đam mê dành cho patin.

VNFSK đã tạo được ấn tượng rất mạnh với BGK và khán giả với màn trượt patin với lửa

Phạm Anh Tú – búng tay chơi nhạc

Dũng cảm đem đến sân khấu Got Talent một bộ môn mới lạ - búng tay chơi nhạc, Phạm Anh Tú đã gặt hái được thành quả ngoài mong đợi – vào vòng bán kết.

Tiết mục của Tú đòi hỏi sự vận động liên tục của các ngón tay nên trong thời gian gần thi, Tú rất chăm sóc và giữ gìn cẩn thận bàn tay của mình. Dù phải đi cả trăm cây số từ nhà tới chỗ tập luyện của chương trình Got talent nhưng Tú tuyệt đối không đi xe máy mà đi xe buýt vì sợ tổn hại đến đôi tay.

Tú đang tích cực chuẩn bị cho bán kết từ khâu âm nhạc đến kịch bản biểu diễn. Sợ khán giả nhàm chán, Tú đã nghĩ ra những âm thanh độc hơn từ những cái búng tay, và xây dựng một câu chuyện cho tiết mục thêm hấp dẫn.

Phạm Anh Tú búng tay thành nhạc

Trần Hữu Kiên – giọng tenor hiếm

Đi thi Got Talent trong một dịp tình cờ - em trai đăng ký mà không cho anh biết, chàng luật sư Trần Hữu Kiên đã chinh phục giám khảo bởi chất giọng opera đặc biệt dù chưa qua trường lớp thanh nhạc nào.

Anh cũng chia sẻ cảm xúc của mình lúc này: “Được lên tivi những 2 lần là quá hạnh phúc rồi. Mọi người ở quê mình cũng đang trông đợi vào tiết mục của mình. Mình cũng muốn nhân đây gửi tình cảm đến quê hương Thanh Hóa của mình, cám ơn mọi người đã ủng hộ và dõi theo mình”.

Chàng luật sư quê gốc Thanh Hóa với chất giọng opera hiếm có

Nguyễn Trang Linh: "Linh Nga nhí"

Cô bé 8 tuổi Nguyễn Trang Linh với gương mặt xinh xắn và những điệu múa đẹp gợi nhắc đến hình ảnh thiên nga múa Linh Nga đã chinh phục khán giả trong vòng loại sân khấu Got Talent.

Trở lại vòng bán kết, Trang Linh sẽ đưa đến câu chuyện xúc động của một cô bé mồ côi thông qua những điệu múa uyển chuyển của mình.

Mới 8 tuổi nhưng Trang Linh đã thực hiện được những động tác múa tương đối khó

Bài múa chuẩn bị cho bán kết được cho là khá khó với một cô bé 8 tuổi. Trang Linh cũng thường xuyên gặp những chấn thương nhỏ như bầm đầu gối, đập bả vai xuống sàn tập. Tuy nhiên, cô bé 8 tuổi này vẫn rất tích cực tập luyện cho phần thi của mình trong đêm bán kết.

Bán kết 5 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai sẽ diễn ra vào 20h00 Chủ nhật ngày 17/03/2013.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]