Tăng cường đào tạo tiếng Anh cho lao động Việt Nam

Ngày 24-12, tại TP HCM, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức hội thảo “Hội nhập ASEAN trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - Cơ hội và thách thức”.

31.2032

Theo dự báo, khi tham gia Cộng đồng ASEAN, số việc làm của Việt Nam sẽ tăng lên 14,5% vào năm 2025. Lao động qua đào tạo được di chuyển tự do theo thỏa thuận trong Cộng đồng ASEAN ở 8 lĩnh vực ngành nghề: dịch vụ kỹ thuật, điều dưỡng, kiến trúc, khảo sát, y khoa, nha khoa, kế toán và du lịch.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo

Khảo sát của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy năng suất của lao động Việt Nam chỉ bằng 1/15 so với Singapore, 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan. Một trở ngại lớn khi lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước ASEAN là khả năng sử dụng tiếng Anh thuộc nhóm trung bình thấp; rất ít người học ngôn ngữ Thái Lan, Lào, Campuchia...

Theo các đại biểu, để tạo cơ hội cho lao động hội nhập, Việt Nam cần phải sớm ký kết các hiệp định công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, tăng cường đào tạo tiếng Anh trong các cơ sở dạy nghề nhằm bảo đảm cho người học nghề có khả năng giao tiếp...

 

Tin-ảnh: N.Hà
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]