Tạo “hố”, phân chia không gian thông minh cho ngôi nhà

Đây là một sản phẩm sáng tạo của văn phòng kiến trúc UID. Ngôi nhà được đặt tại Okayama, Nhật Bản. Ngôi nhà có vẻ ngoài bình dị nhưng khi bước chân vào trong người ta phải trầm trồ bởi không gian được thiết kế quá đổi thông minh.

15.6047

Chia nhiều lớp không gian, sử dụng kính và gỗ làm chất liệu chính, UID thực sự đem thiên nhiên vào tận bên trong ngôi nhà. Hình khối, sự sắp xếp nội thất khiến cho ngôi nhà vừa thoáng đãng nhưng vẫn tiện nghi.

Văn phòng kiến trúc UID thực sự đã thành công trong việc phân chia lớp không gian tạo nên không gian sống thoải mái cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà, sự riêng tư hòa nhập với không gian cảnh quan chung.

Việc tạo “hố” để phân chia không gian sinh hoạt, tạo công năng sử dụng lớn nhất cho từng khu vực là thành công lớn nhất của UID khi thiết kế ngôi nhà này.

Thông tin ngôi nhà:

Tổng diện tích: 232.12m2

Diện tích xây dựng: 115.32m2

Diện tích sàn: 116.66m2

Mời độc giả cùng Bất động sản Petrotimes tham quan thiết kế sáng tạo này tại Nhật Bản. Biết đâu đây có thể là gợi ý hay cho ngôi nhà của bạn.

Thiết kế thông tầng trong ngôi nhà.
Không gian tầng 2.
Cầu thang ngắn kết nối các không gian với nhau.
Khu sinh hoạt chung thiết kế quanh không gian tròn.
Kính mang ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.
Nhà bếp.
Cầu thang ngoài và những "hố" chức năng của ngôi nhà.
Từ đây có thể nhìn thấy rõ không gian bên trong ẩn dưới mặt đất.
Mặt ngoài của ngôi nhà được ốp gỗ.

 

1. bãi đậu xe
2. hiên
3. lối vào
4. nhà bếp
5. phòng ăn
6. phòng khách
7. phòng tắm
 

 

8. phòng trẻ em
9. phòng ngủ
10. kho
Mặt cắt chức năng.
Phối cảnh và sự phân chia "hố" trong ngôi nhà.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]