Tập thể dục không thể chữa bệnh béo phì

15.5781
(TT&VH) - Tập thể dục mang tới nhiều lợi ích như tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm huyết áp, cải thiện mức cholesterol và giảm nguy cơ bị các bệnh tim mạch… Tập thể dục còn ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ung thư vú và tốt cho não. Nhưng thể dục không giúp ích gì cho việc giảm cân.
Đó là tuyên bố của các nhà khoa học tại Đại học Loyola, Mỹ. “Việc giảm bớt các hoạt động về thể lực có thể không phải là nguyên nhân chính gây đa “đại dịchbéo phì– nhà dinh dưỡng Amy Luke, thành viên của nhóm nghiên cứu tuyên bố. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người ta có xu hướng ăn nhiều hơn khi tập thể dục. Do đó, chính thói quen ăn uống mới quyết định tới trọng lượng cơ thể một người. Các đồ ăn giàu chất xơ, carbohydrate, ít chất béo và đạm động vật sẽ khiến người ta sút cân nhanh hơn đồ ăn có những thứ trên.
V.L
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]