Tên những món ăn nổi tiếng bạn toàn đọc sai mà không hay biết

Bạn có chắc đã phát âm "đúng chuẩn" tên của các loại đồ ăn thức nuống này không?

15.5762

Cà phê Espresso là một đặc sản đồ uống ở Italy. Và cách đọc đúng của nó là Es-press-oh thay vì Ex-press-o. Nếu bạn phát âm sai, người Ý sẽ "cười vào mũi" bạn đấy.

Jalapeno là tên một loại ớt nổi tiếng ở Mexico, và nó được đọc là Hah-lah-peh-nyoh. Đây là loại ớt xuất hiện rất nhiều trong các món ăn truyền thống tại đất nước này

Củ hành trong tiếng Anh là Onion. Nhưng theo Digtoknow, nhiều du khách vẫn đọc sai là O-nion, trong khi phát âm đúng của nó là Ah-nion. Bao nhiêu bạn đã học qua chương trình tiếng Anh suốt thời học sinh mà vẫn phát âm sai?

Pasta của Ý rất nổi tiếng với các du khách, nhưng phiên âm của chúng là Pah-stuh chứ không phải Pass-tah như ta vẫn quen gọi.

Raspberry là quả mâm xôi, và cách đọc đúng của chúng là Raz-ber-ee. Mâm xôi là một loại quả mọng rất dược yêu thích tại các nước châu Âu, có thể làm mứt, si rô và làm bánh.

Tortillas là món bánh truyền thống nổi tiếng của Mexico. Phiên âm đúng của nó là Tohr-tee-yahs. Bánh được làm từ một lớp vỏ bánh giòn, kẹp bên trong là các loại nhân phong phú.

Almond trong tiếng Anh là quả hạnh, và nhiều người vẫn đọc nó là Aal-mund thay vì đúng chuẩn là Ah-mund.

Bruschetta là loại bánh mì nướng phết tỏi, bơ, dầu ô liu, muối, tiêu lên bề mặt và là một đặc sản của Ý. Cách đọc đúng loại bánh này là Broo-sket-ah. Hiện nay, có rất nhiều biến tấu của loại bánh này trên khắp thế giới.

Nguồn: Digotknow.com

Z.M (tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]