Thắc mắc về bệnh táo bón của trẻ

Đi ngoài thất thường và thưa là một trong những biểu hiện của bệnh táo bón.

15.5953
1. Con cháu hiện nay đã được 16 tháng tuổi, kể từ lúc sinh đến nay cháu thường rất ít đi ngoài, cứ 2 ngày thì cháu đi ngoài một lần. Lúc đi phần đầu của phân bao giờ cũng bị khô, y như bị táo bón sau đó phân lại mềm. Xin Bác sỹ cho biết triệu chứng trên liệu có phải bé bị táo bón không? và cách khắc phục như thế nào? Xin cảm ơn bác sỹ! (Lê Thị Dung - [email protected])
 
Trả lời:

Cháu chỉ bị táo nhẹ thôi, nhưng em vẫn nên tăng cường cho bé ăn nhiều rau quả để làm sao mỗi ngày đi 1 lần và phân không kho đầu bãi là tốt nhất, cho cháu uống thêm nước mỗi ngày 200 – 300ml ngoài chế độ ăn, ăn 1 – 2 cốc sữa chua/ngày.
 

 
2. Bé nhà tôi được 3 tháng 20 ngày tuổi, từ khi cháu đi tiêm phòng BH-HG-UV về cháu bị sốt, kém ăn, 4-5 ngày mới đi ngoài 1 lần, phân vẫn bình thường. Hàng ngày tôi vẫn xi cho cháu đi ngoài nhưng cháu không đi và khóc. Còn khi cháu tự đi ngoài thì cháu không khóc. Cháu sinh ra 3,4kg, 1 tháng là 5kg, 2 tháng 5,9 kg, 3 tháng là 6,2kg. Như vậy có phải đường tiêu hoá của cháu có vấn đề không? Cháu hay ra mồ hôi trộm, gắt ngủ, khóc rất ghê, hay giật mình, ngủ giấc ngắn. Xin cho hỏi bé nhà tôi bị bệnh gì và nên bổ sung chất gì không? Bé bú mẹ hoàn toàn, tháng thứ 3 có dặm thêm sữa công thức mỗi ngày chỉ 60ml. (Lê Thủy Chung)

Trả lời:

Hai tháng đầu cháu lên cân tốt nhưng tháng thứ 3 lên cân ít quá, tuy nhiên cân nặng và chiều cao của cháu vẫn bình thường. Các dấu hiệu chị mô tả thì cháu đang bị còi xương và táo bón. Tốt nhất chị hãy cho cháu đến khám và tư vấn ở Viện dinh dưỡng tại số 2- Yecsin Hà nội vào tất cả các ngày trong tuần để bác sĩ điều trị còi xương và táo bón.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]