Du khách trên đảo Koh Tachai - Ảnh chụp màn hình Bangkok Post
|
Các công ty
du lịch không được dùng thuyền có máy nổ lớn, và phải mang rác của
du khách trở lại đất liền. Không những thế, bơi lội, lặn biển cũng bị cấm tại một số khu vực. Du khách không được lấy san hô, tiêu tiểu xuống biển, hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến
tài nguyên vùng biển.
“Tuy vậy, khách vẫn có thể cho rùa và cá biển ăn”, ông Nat nói.
Ngoài ra, lượng khách du lịch đến đảo Koh Tachai sẽ được
giới hạn xuống còn 200 người/ngày (tổng số người trên đảo không quá 250 người/ngày).
Những quy định này được đặt ra khi Bộ Tài nguyên môi trường
Thái Lan cho biết đảo Koh Tachai đang bị đe dọa bởi chất thải, rác, ô nhiễm môi trường phát sinh từ lượng du khách quá đông.
Hiện nay, mỗi ngày có hơn 1.000 du khách đến thăm đảo Koh Similan và Koh Tachai.
Khi quy định này có hiệu lực, những du khách vốn ưa thích đảo Koh Tachai nhưng không có suất đến được có thể chuyển sang các đảo lân cận như Koh Mieng, Koh Paed và Koh Bua.