Thái Lan và Malaysia: Sức trẻ đối đầu với kinh nghiệm

Nhọc nhằn vượt qua rào cản đầu tiên với chiến thắng sát nút 2-1 trước đội chủ nhà Singapore, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm một trận thắng nữa khi đối đầu với Malaysia trên sân Jalan Besar chiều 26/11, để chắc một suất vào bán kết của Bảng B AFF Suzuki Cup 2014.

0
Thái Lan khẳng định quyết tâm giành thắng lợi trước Malaysia. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)



Ngay sau trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Kiatisuk của Thái Lan khẳng định đội bóng của ông muốn giành ba điểm trước “Harimau Malaya” để trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng “tử thần” vào bán kết.

Ông nói: “Chúng tôi muốn đánh bại Malaysia… tôi nghĩ các cổ động viên Singapore sẽ ủng hộ chúng tôi bởi khi đó cơ hội của họ sẽ rõ ràng hơn.” Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu có giữ nguyên đội hình chiến thắng khi đối đầu với Malaysia hay không.

Trái với dự đoán của nhiều người, Kiatsuk đã không cho thần đồng Chanathip Songrakasin, cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Thái Lan” vào sân ngay từ đầu trong trận đấu với Singapore. Và rõ ràng huấn luyện viên Kiatisuk đã có lý. Thay thế Chanathip là Prakit Deeprom và cầu thủ này chính là ngòi nổ trong cả trận cũng như góp công vào bàn thắng đầu tiên của “Voi chiến.”

Tuy nhiên, đối đầu với Malaysia, Kiatisuk có thể sẽ tung Chanathip vào sân, khi tiền vệ này đã thi đấu khá ấn tượng dù chỉ vào sân có 26 phút trong trận đấu với Singapore.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng còn nhiều lựa chọn khác trên hàng công, với những Adisak Kraisorn, Chainarong Tatong, Sompong Soleb hay Adul Lahso.

Với dàn cầu thủ trẻ và tài năng, Thái Lan năm nay thực sự là một ứng cử viên cho chức vô địch.

Trong khi việc dự đoán đội hình ra quân của Thái Lan dường như “bất khả thi,” sẽ là dễ dàng hơn cho huấn luyện viên Dollah Salleh của Malaysia khi tập trung phát huy điểm mạnh về kinh nghiệm của đội nhà và tìm kiếm người lấp vị trí của tiền vệ Gary Robbat, cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Myanmar ngay trong hiệp 1.

“Harimau Malaya” dường như đang gặp khủng hoảng về phong độ và niềm tin khi để thua 4 trong 5 trận thi đấu giao hữu trước giải và trải qua 3 trận liên tiếp chỉ còn 10 người trên sân.

Ông Salleh sẽ phải quyết định liệu có nên mạo hiểm để Safiq Rahim trám vào vị trí của Robbat hay không, trong khi lão tướng Indra Putra Mahayuddin rất có thể sẽ được tung ra sân ngay từ đầu nhằm chống các pha bóng nhanh của người Thái.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/11, huấn luyện viên Salleh thừa nhận trận đấu với Thái Lan là không dễ cho Malaysia, khi theo ông, đội bóng của Kiatisuk thi đấu ngày càng hay và chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Salleh, Malaysia đã nghiên cứu về những điểm mạnh và điểm yếu của Thái Lan và sẵn sàng thi đấu hết mình để mang về kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, trợ lý Klairung Treejaksung, người thay mặt huấn luyện viên Kiatisuk tham gia họp báo cũng thừa nhận cuộc đối đầu với Malaysia sẽ rất khó khăn, bởi trong khi nhiều cầu thủ Thái Lan còn rất trẻ thì Harimau Malaya là một đội bóng giàu kinh nghiệm, thậm chí vẫn thủ hòa ngay cả khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân ngay trong hiệp 1 ở trận đấu với Myamar./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]