Anh Bùi Hải (SN 1974) điều khiển xe du lịch biển số 60A-20422 lưu thông theo hướng từ đường Đồng Khởi đi chợ Trảng Dài.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe mất lái tông thẳng vào xe máy BS 60Y5 -3142 của chị Nguyễn Thị Sâm sinh năm 1990 - ngụ Thanh Hóa, tạm trú P.Trảng Dài đang điều khiển chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến chị Sâm và chiếc xe ngã xuống đường bị chiếc xe du lịch kéo lê cả người lẫn xe đi thêm chừng 8m.

Chị Sâm cùng chiếc xe máy văng lên bãi cỏ còn chiếc xe du lịch vẫn lao thẳng vào bức tường rào của dân ở cạnh đó rồi mới dừng hẳn.

Do lực tông và kéo lê nên chị Sâm bị đa chấn thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã nhanh chóng xuống xe cùng người dân đưa chị Sâm đi cấp cứu

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, điều tiết giao thông.

Theo người dân, thì chị Sâm bụng bầu đã khá lớn và lưu thông khá chậm trong khi xe du lịch lưu thông với tốc độ khá nhanh gặp đoạn đường hẹp không làm chủ được tốc độ đã gây tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.