Thăm Gangnam - Khu phố bỗng dưng nổi tiếng

Gangnam là một quận nằm ở phía nam thủ đô Seul, Hàn Quốc. Khu phố Gangnam vốn nổi tiếng với những dãy biệt thự, chung cư cao cấp, khu mua sắm, bảo tàng, nơi sinh sống của những người giàu sang bậc nhất tại Seoul. Sau khi Gangnam Style tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới thì khu phố Gangnam lại càng nức tiếng hơn.

15.5878

Thăm Gangnam - Khu phố bỗng dưng nổi tiếng

1. Khu trung tâm thương mại Apgujeong-dong

 



Khu Apgujeong-dong là một khu dân cư, khu mua sắm, thời trang ở Gangnam. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng những trung tâm giải trí sầm uất nhất, các gallery trưng bày cũng như thẩm mỹ viện lừng danh xứ Hàn. Khu này được sáng lập bởi Han Myeong-hoe, một viên quan cao cấp của triều đại Joseon. Nơi đây là địa điểm đặt trụ sở của các hãng giải trí hàng đầu Hàn Quốc như: S.M. Entertainment and JYP Entertainment.

 



Bạn có nhận ra quán cafe Mango Six mà 4 quý ông thường xuyên tụ tập trong "Phẩm chất quý ông"

 


Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều ngôi sao điện ảnh, ca nhạc Hàn Quốc mua nhà trong khu phố này và rất nhiều đoàn làm phim chọn nơi đây làm phim trường cho những cảnh quay của mình. Café Pascucci cũng là bối cảnh trong phim Beautiful Days. Đó là lý do vì sao các fan nhạc Hàn, phim Hàn thường dạo qua đây mong “chớp” được thần tượng của mình dạo phố.

2. Trung tâm mua sắm COEX

Một trong những trung tâm mua sắm được yêu thích nhất ở Gangnam là COEX - tổ hợp mua sắm, giải trí dưới lòng đất lớn nhất Châu Á. Kế bên trung tâm mua sắm là Trung tâm triển lãm và Hội nghị COEX. Tại đây, du khách không chỉ được mua sắm thỏa thích các mặt hàng thời trang, trang sức, đồ điện tử mà còn được thưởng thức các món ăn truyền thống Hàn, cũng như đi thăm thủy cung COEX, nghệ thuật sân khấu, bảo tàng

 



Để khám phá mọi ngóc ngách của COEX phải mất trọn một ngày. Những người đến COEX lần đầu tiên nên ghé thăm quầy thông tin để lấy sơ đồ tòa nhà trước khi xắn ống quần và tay áo đi khám phá (Sơ đồ có tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật).

3. Bách hóa Galleria

 



Bách hóa Galleria tọa lạc ở đại lộ Apgujeong nổi tiếng với hình ảnh xa hoa của nó. Hai tòa nhà bách hóa có đủ các mẫu mới nhất của các nhãn hiệu cao cấp nhất thế giới như: Gucci, Chanel hay Prada. Đây là nơi ưa thích của những người tạo xu hướng luôn mong muốn được trở thành người đầu tiên khoác lên mình những mốt mới nhất của những nhà tạo mẫu hàng đầu.

4. COEX Aquarium

 



COEX Aquarium, là một trong những bể cá lớn nhất Hàn Quốc với hơn 40.000 sinh vật biển. Tham quan COEX Aquarium, các bạn sẽ được đi theo chỉ dẫn đi qua các chủ đề (các chủ đề như: The Inca Empire, Amazonian World, Seven Seas, Ocean Kingdom, Marine Touch, Undersea Tunnel). Ngoài cá, các bạn còn co thể xem được các động vật khác như: chim, rái cá, gấu Bắc cực...

5. Con đường Garosu-kil

 



Garosu-kil cũng là con đường nổi tiếng ở Gangnam, với nhiều cửa hàng quần áo, cà phê thiết kế đẹp mắt, những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ đẹp như khách sạn sang trọng. Giá cả ở con phố này khá đắt đỏ, là nơi tiêu xài của những người giàu có. Khu phố này là niềm tự hào của giới trẻ Hàn Quốc với bạn bè quốc tế về sự phát triển trong kiến trúc, thời trang, giải trí. Chính vì thế hầu hết các du khách khi đến Hàn Quốc đều không thể không đến Garodu-kil một lần để được tận mắt ngắm nhìn sự xinh đẹp và xa hoa của con phố này.

6. Bảo tàng ẩm thực kim chi

 



Bảo tàng ẩm thực Kim chi, được thành lập từ năm 1986, đây là nơi lưu giữ và truyền đạt nét văn hóa tinh túy của nền ẩm thực Hàn Quốc qua món kim chi.

 



Triển lãm trong bảo tàng tập trung vào lịch sử hình thành và tầm quan trọng của món ăn kim chi trong ẩm thực Hàn Quốc. Bảo tàng thu thập những số liệu thống kê liên quan đến kim chi, như quá trình chế biến kim chi…

 



7. Khu mộ hoàng gia Seolleung và Jeongneung

 



Khu mộ hoàng gia của triều đại Joseon gần đó cũng là một điểm tham quan hút khách với 40 ngôi mộ nằm rải rác trên 18 địa điểm. Đây là khu mộ hoàng gia của triều đại Joseon, là nơi yên nghỉ của hai vị vua của triều đại Joseon và nữ hoàng Jeonghyeon.

 



Được xây dựng trong suốt năm thế kỷ, từ năm 1408 đến năm 1966, những ngôi mộ này là nơi tôn vinh và tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng tôn trọng trước những thành tựu mà các bậc chí tôn hoàng gia đã đóng góp cho đất nước, khẳng định quyền lực của hoàng gia, bảo vệ linh hồn tổ tiên khỏi quỷ dữ và không cho phép bất kì ai phá hoại.

8. Chùa Bongeunsa

 



Ngôi chùa Bongeunsa một nghìn hai trăm năm tuổi là nơi tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo diễn ra quanh năm ngay giữa lòng thành phố. Khi bước vào khu vườn chùa xinh đẹp, bạn sẽ tìm được sự thanh thản tách biệt khỏi những con phố chen chúc và nhộn nhạo. Ngôi chùa là điểm đến quen thuộc với cả người bản địa và du khách nước ngoài khi tới thăm khu Gangnam.


Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]