Thần kinh - Tinh thần | Liệt nửa mặt

15.6051
Em năm nay 22 tuổi. Nhưng 7 tháng trước em có bị một cơn đột quỵ hay còn gọi là dị dạng mạch AVM em đã các bách sĩ tại BV Bạch Mai mổ và sau khi mổ được 2 tuần em đã được chuyển đến trung tâm phục chức năng của Bạch Mai để điều trị và vận động trị liệu được 2 tháng thì em được về nhà uống thuốctập luyện đến nay em đã đỡ được phần nào nhưng khớp xoay ở cổ tay và chân em thì không có lực và bàn tay thì có nắm lại được nhưng khi xòa ra thì có 2 ngón không duỗi được ra vậy xin các bác sĩ cho em hỏi với bệnh này của em có thể châm cứu hay có cách nào để bình phục được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]