Những cái chết của nhiều người mẫu trong giới thời trang là chứng minh rất cụ thể cho những sai lầm này.

Áp lực để có cơ thể “vừa vặn”

Năm 1983, Karen Anne Carpenter, một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng “The Carpenters” qua đời. Khi các triệu chứng xuất hiện, Karen được chuyển ngay đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng chán ăn tâm thần làm cho nhịp tim đập bất thường và dẫn đến suy tim.

Ana Carolina Reston Macan là người mẫu thời trang ở Brazil. Trong một chuyến biểu diễn ở Trung Quốc, chị nghe có người nói rằng thân hình quá béo. Vì vậy, Ana trở nên rất lo lắng cho hình thể của mình. Năm 2006, chị qua đời ở tuổi 21 với cân nặng 40 kg và cao 1,73 m. Cũng trong năm này, người mẫu Luisel Ramos qua đời với các triệu chứng tương tự khi đang tham gia trình diễn thời trang tại Uruguay. Một trường hợp khác là người mẫu Israel Hila Elalich. Sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh chán ăn, Hila cũng không thể sống nổi vì kiệt quệ.

Người mẫu Pháp Isabelle Caro dùng chính hình ảnh của mình để cảnh tỉnh mọi người.

Tháng 11-2010, thế giới lại chứng kiến sự ra đi của người mẫu Pháp Isabelle Caro. Chứng chán ăn nhiều năm đã khiến cơ thể của Isabelle trở nên suy kiệt chỉ với da bọc xương. Mặc dù vậy, chị vẫn cố gắng tham gia những chiến dịch tuyên truyền nhằm chống lại xu hướng “mình dây” của giới trẻ. Những bức ảnh của Isabelle đã khiến thế giới bị sốc bởi sự nguy hiểm khi chứng kiến căn bệnh đã tàn phá cơ thể. Chị cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu “Cái giá của sắc đẹp” với thân hình ốm yếu và cân nặng cơ thể chỉ 32 kg.

Cho tới nay, ở Việt Nam vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về những người đã mắc chứng bệnh này. Tuy nhiên, giới trẻ và nhất là những em trong tuổi dậy thì lại đang có xu hướng ăn kiêng để giữ gìn thân hình thật mảnh mai. Thậm chí áp dụng chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt ngay cả khi cơ thể còn đang trong thời kỳ phát triển.

Chán ăn tâm thần, chứng bệnh tâm lý

Chán ăn tâm thần là một kiểu rối loạn ăn uống rất nghiêm trọng. Chứng bệnh này ảnh hưởng đến cả cơ thể lẫn tinh thần và có thể đe dọa đến tính mạng. Ban đầu, người mắc bệnh chỉ ăn theo một chế độ ăn kiêng. Sau đó, tình trạng kiêng khem ngày càng kéo dài khiến họ trở nên mất kiểm soát.

Đại tá, BS Nguyễn Văn Hường, Chủ nhiệm khoa Thần kinh-Tâm thần, Quân y viện 175, cho biết hiện nay các chuyên gia y tế vẫn thực sự khó xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Điều cốt yếu vẫn là do các vấn đề về tâm lý. Các triệu chứng của bệnh này là trọng lượng cơ thể nhẹ hơn nhiều so với bình thường. Họ rất sợ tăng cân và luôn nghĩ rằng mình bị béo phì. Cuộc sống trở nên ám ảnh với thực phẩm, trọng lượng và ăn kiêng. Người mắc chứng này thường sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc lợi tiểu để tránh tăng cân. Ngoài ra, họ có những thói quen về thực phẩm như chia thức ăn thành những phần nhỏ và ăn rất nhiều lần.

Theo BS Hường, khi cơ thể không được bổ sung đầy đủ dưỡng chất, người bệnh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu nghiêm trọng. Càng để lâu thì sức khỏe càng bị suy kiệt. Điều này dẫn đến những nguy cơ khác như ngất xỉu và các vấn đề về tim mạch như suy tim, đột quỵ. Đây là chứng bệnh thuộc về tâm lý, khi vấn đề này được giải quyết thì tình trạng bệnh sẽ có hướng để cải thiện. Khi có dấu hiệu của chứng này, người mắc bệnh nên gặp bác sĩ tâm thần hoặc tâm lý để được chữa trị.

NGỌC CHÂU


Video đang được xem nhiều