Thần tượng Kpop và những căn bệnh “không phải ai cũng biết”

Làng giải trí xứ Hàn nổi tiếng với lịch làm việc dày đặc và không ít những ngôi sao phải nhập viện vì sức khỏe cạn kiệt. Và cũng có nhiều thần tượng luôn chịu cảnh “sống chung với lũ” với những căn bệnh mãn tính không thể chữa. Điều này đủ thấy sự quyết tâm và cố gắng của họ nhiều đến mức nào. Cùng nhau “chẩn bệnh” các thần tượng đình đám Kpop dưới đây.

15.5076

Đằng sau hình ảnh lung linh trên sân khấu chính là nhiều căn bệnh “khó chiều” mà các ngôi sao phải chịu đựng.

Zico (Block B)

Nhìn vào vẻ ngoài gai góc nhưng đáng yêu của Zico, ít ai có thể ngờ được trưởng nhóm Block B phải trải qua tuổi thơ khó khăn của mình cùng căn bệnh sán khí. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật tim thành công đã giúp Zico hoàn toàn hồi phục và thoát khỏi căn bệnh quái ác.

Lee Joon

Lee Joon từng tâm sự rằng bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, anh chàng có thể vừa vui vừa buồn cùng một lúc và không kiểm soát được hành vi của bản thân. Đây cũng chính là lý do Lee Joon gặp khá nhiều khó khăn khi tập luyện vũ đạo cùng MBLAQ.

Ngoài ra, nam diễn viên Gapdong còn mang trong người căn bệnh rối loạn ốc tai trong làm ảnh hưởng đến sự cân bằng cơ chế hoạt động của tai. Dù hai căn bệnh đều ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp ca hát nhưng các fan không khỏi ngưỡng mộ nỗ lực của Lee Joon khi anh chàng vẫn luôn xuất hiện hoàn hảo trên sân khấu với những vũ đạo “không thể đẹp hơn”.

Hyuna

Chứng viêm dạ dày mãn tính và thường xuyên bị ngất đã khiến HyunA phải nhanh chóng kết thúc hoạt động của mình cùng Wonder Girls năm 2007. Sau 2 năm điều trị, nghỉ ngơi, chủ nhân ca khúc Trouble Maker với có thể trở lại sân khấu cùng với 4minute.

Yoseob (Beast)

Tháng 9/2010, Yoseob khiến cộng đồng fan Beast một phen thót tim khi bị chẩn đoán viêm thanh quản, nốt sần dây thanh quản và trào ngược thực quản, căn bệnh có thể lấy đi giọng hát trời ban của Yoseob nếu phát hiện trễ hơn. Album thứ 3 của Beast cũng tạm ngừng phát hành để chờ giọng ca chính hồi phục. Sau khi phẫu thuật, đến nay Yoseob đã có thể yên tâm tỏa sáng với đam mê ca hát của mình trên sân khấu cùng Beast.

Hyorin (Sistar)

Đằng sau cơ thể khỏe mạnh, quyến rũ của Hyorin chính là căn bệnh viêm đường mật hiếm gặp thuở nhỏ của cô nàng. Nếu không chữa trị kịp thời, có thể sẽ chuyển sang suy gan và ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được ghép gan, Hyorin hiện nay đã hoàn toàn bình phục, đây cũng chính là lý do nữ thần tượng phải tậu cho mình hình xăm khá lớn trên bụng để che đi vết sẹo dài mất thẩm mỹ.

Gongchan (B1A4)

Năm 2012, Gongchan bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận cấp trong thời gian quảng bá ca khúc Baby Goodnight khi anh thường xuyên than phiền về cơn đau hông vốn dĩ đã có từ trước của mình. Tuy nhiên, nam thần tượng tình nguyện dời ca phẫu thuật để ưu tiên cho lịch trình của B1A4 và dùng thuốc giảm đau liên tục. Sau đó, Gongchan phải nhanh chóng đến bệnh viện thay thận do tình trạng ngày càng xấu hơn. Đến nay, dù lịch trình có bận rộn nhưng Gongchan phải đảm bảo bản thân nghỉ ngơi đầy đủ và không được hoạt động quá sức mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe.

Yoochun

Yoochun đã chiến đấu với bệnh hen suyễn từ nhỏ, mỗi khi thời tiết trở lạnh hoặc gặp những tác nhân gây dị ứng sẽ khiến nam ca sĩ gặp khó khăn về vấn đề hô hấp. Tại một buổi ký tặng cùng JYJ, Yoochun nhanh chóng được hộ tống vào trong hậu trường để được cấp cứu kịp thời khi anh cảm thấy khó thở. Đây cũng chính là lý do mà Yoochun bị cư dân mạng tố giả tạo và viện cớ bị hen nhằm khoái thác nghĩa vụ quân sự khi bắt gặp nam diễn viên Three Days hút thuốc cùng bạn bè.

Jessica và Krystal

Hai chị em nhà họ Jung được bác sĩ xác định là thiếu máu, đồng nghĩa với việc cơ thể luôn thiếu một lượng oxy cần thiết. Một số triệu chứng của bệnh là mệt mỏi, cơ thể yếu và thở ngắn. Thật ấn tượng khi hai cô gái vẫn có thể thực hiện những vũ đạo đầy uy lực trên sân khấu khi bị thiếu máu.

Lay (EXO)

Chứng rối loạn đông máu không khiến Lay chảy máu nhanh hơn mà thời gian xuất huyết lâu hơn bình thường. Đây được xem là căn bệnh khá hiếm với tỉ lệ 1/34000 người sinh ra mắc bệnh. Từ nhỏ, chứng máu khó đông này đã khiến cho việc phẫu thuật lấy hạch trong cổ họng của Lay gặp nhiều khó khăn, đến nỗi nam thần tượng bị nôn ra máu đến nỗi rơi vào trạng thái hôn mê. Vì lý do đó, Lay luôn phải cẩn thận với những vết thương dù là nhỏ nhất vì lượng máu mất đi có thể lên cao không tưởng.

Tiffany (SNSD)

Năm 2009, Tiffany đứng trước bờ vực mất giọng khi liên tục bị những cơn đau họng hoành hành. Trong đợt quảng bá Genie, Tiffany hầu như chỉ cất giọng trên sân khấu, còn lại không nói chuyện với bất cứ ai như trong show Hello Baby. Trải qua thời gian điều trị khá dài, cổ họng của nữ thần tượng đã hoàn toàn bình phục tuy nhiên, giọng hát bị khàn hơn đôi chút.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]