Thanh Bạch: 'Không nên để trang phục quấy rầy mình'

Là diễn viên hài, đồng thời là một MC nổi tiếng, với Thanh Bạch, trang phục sân khấu phải thể hiện được tính cách và thái độ tôn trọng của người mặc với khán giả. Bên cạnh đó, anh luôn đề ra phương châm không để bản thân trở thành nô lệ cho thời trang.

15.6014

Nghệ sĩ Thanh Bạch.

- Anh quan niệm như thế nào về trang phục?

- Thời trang là nhu cầu phát sinh trong cuộc sống, làm cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Chẳng hạn 30 năm trước đây, phụ nữ đã mặc chiếc áo bà ba, nếu bây giờ lại gặp đúng chiếc áo đó không một chút cách tân thì sẽ không có ai mặc cả. Thời trang ai cũng cần nhưng quan trọng là phải biết dừng lại đúng nơi, đúng lúc, phải phù hợp với hình thể của mình.

- Trang phục dành cho MC có gì đặc biệt?

- Theo góc độ nào đó thì thời trang dành cho MC là trang phục công sở. Công việc đó đòi hỏi phải hoạt động nhiều nên không nên cứng nhắc, cầu kỳ. Không nên tạo điều kiện cho trang phục quấy rầy mình.

- Thiết kế của nhà tạo mẫu nào hay được anh lựa chọn?

- Tôi luôn bận rộn nên muốn mọi thứ phải gọn nhẹ và nhanh chóng, vì vậy rất khoái đồ may sẵn và thường chọn đồ sơ mi của Nguyễn Tây Đô hay trang phục của Nguyễn Long.

- Trong nhiều chương trình, anh thay đổi trang phục đến chóng mặt, anh có cho rằng mình điệu quá không?

- Đó là do sự đòi hỏi của tiết mục được dàn dựng. Thực ra có lúc nhiều chương trình quá, tôi không còn đủ trang phục để mặc nữa.

(Theo Thanh Niên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]