Việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội xuất phát từ vị trí và tiềm năng du lịch lớn của Thủ đô. Hà Nội hiện có mật độ di tích văn hóa lịch sử cao nhất nước, tập trung nhiều lễ hội của miền Bắc có sức hấp dẫn với du khách, nhưng thời gian qua ngành du lịch phát triển chưa tương xứng, doanh thu mới đạt 11.930 tỈ đồng, CHỈ chiếm 3,4% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, biên chế hành chính trước mắt của Sở Du lịch gồm 69 người được tách chuyển từ biên chế công chức của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, do đó đảm bảo không làm tăng biên chế hành chính của thành phố. Sau khi chia tách, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch hiện nay sẽ chuyển thành Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội. 
Theo VOV