Thanh Thảo tiết lộ bí quyết tiếp thị hình ảnh

Được mệnh danh "tắc kè hoa", ở nghĩa nào đó, "Búp Bê" là một trong những ca sĩ được đánh giá cao với khâu marketing. Khi đồng nghiệp còn lúng túng với việc quảng bá cho một album mới, chị đã đầu tư hẳn một liveshow mini chỉ cho việc phát hành CD "Ngôi sao cô đơn".

15.593

- Đi cùng với sự thay đổi hình ảnh được coi là chóng mặt, chị nghĩ điều quan trọng nhất mình cần phải làm là gì?

- Dĩ nhiên là chất lượng trong mỗi "cái mới" ra mắt công chúng. Đã chọn nghề của công chúng, tôi nghĩ rằng chừng nào còn được sự háo hức chờ đợi của mọi người thì nên làm bằng tất cả sức lực của mình. Đó là sự tôn trọng nghề của mình và tôn trọng khán giả. Thú thật, có những việc làm chưa chắc có lợi nhuận cho bản thân, nhưng tôi vẫn làm, vì đam mê của mình. Nói thì nghe có vẻ lý thuyết quá, nhưng thực sự tôi nghĩ hình ảnh của một ca sĩ "mê nghề" sẽ đẹp hơn rất nhiều so với một ca sĩ "mê kiếm tiền".

Thanh Thảo trong liveshow "Ngôi sao cô đơn". Ảnh: T.T.D.

- Nhiều người ngờ vực hiệu quả của việc đầu tư số tiền gần bằng kinh phí thực hiện album chỉ để tiếp thị sản phẩm (liveshow mini "Ngôi sao cô đơn"), còn chị thì nghĩ sao khi quyết định làm điều này?

- Trong tình trạng ca sĩ đổ tiền tỷ để làm sô lớn, nhận về hậu quả lỗ chắc, thì tôi cho rằng hình thức liveshow mini có hiệu quả nhất định. Không thể nói là "lời" về tiền, nhưng hiệu quả về khán giả là rất rõ ràng, hơn rất nhiều so với một sô ca nhạc phòng trà để giới thiệu album. Dù số tiền bỏ ra để lo những hiệu ứng sân khấu, đạo diễn, nhóm múa... không phải là ít, nhưng tôi thấy hài lòng.

Cái lợi đầu tiên là đĩa Ngôi sao cô đơn bán chạy hơn. Nhưng lợi ích thì không thể chỉ nghĩ đơn giản như vậy, nó còn là cả một hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ về sau. Đảm bảo rằng không người hâm mộ nào không thích nhìn ca sĩ của mình làm việc một cách cật lực và cũng không ca sĩ nào không thích được hát trong một không khí âm nhạc được đầu tư nghiêm túc. Nếu không có điều kiện tiền bạc thì khó thật, nhưng có điều kiện thì rất nên làm sô như vậy. Tôi thuộc dạng không có điều kiện làm liveshow lớn như nhiều đồng nghiệp khác, nên coi như đây là một quà tặng dành cho khán giả hâm mộ mình.

Thời gian qua, nghe râm ran "Thanh Thảo hot trở lại", không biết thực hư thế nào nhưng quả thật trong thời gian này tôi thấy rất sung sức làm việc, sô nhận nhiều hơn, số lượng bài được khán giả yêu cầu cũng tăng lên. Tôi thấy mãn nguyện về những gì mình đã làm.

- Được coi là "cô gái lắm chiêu", chị có thể tiết lộ vài chiêu tiếp thị khi một album ra đời?

- Tiết lộ hết mai mốt Thanh Thảo cạn vốn thì ai bù đây? (cười). Theo tôi, hình ảnh ca sĩ trong lúc phát hành album là quan trọng nhất. Sự nhàm chán, cũ kỹ khiến cho việc xuất hiện trên báo chí không có hiệu quả, kéo theo việc trì trệ của sản phẩm. Điều quan trọng tiếp theo là việc đẩy bài hit trong album trước khi nó ra thị trường. Thực tế, đã có rất nhiều ca sĩ làm việc này. Sau khi "nhắm" được bài có khả năng "nắm" thị trường thì chú ý đến việc giới thiệu nó trong những sô ca nhạc truyền hình, phòng trà... để mọi người biết đến rộng rãi hơn. Và còn nhiều nhiều nữa như việc tổ chức giới thiệu, sản phẩm tặng kèm tùy thời điểm...

Tôi chắc rằng những chuyện này không còn xa lạ gì trong giới biểu diễn, nhưng vấn đề là cách làm của mỗi người để nó thực hiệu quả. Nhưng gì thì gì, tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là bài vở trong album, làm sao cho chất lượng nhất với người nghe mới là hiệu quả.

Thanh Thảo và fan trong liveshow. Ảnh: T.T.D.

- Chị nghĩ thế nào về những "chiêu" như... "lên cột điện" hay tạo scandal để tiếp thị cho một album mới?

- Tôi chưa bao giờ ủng hộ cách làm này. Sự xuất hiện hình ảnh album Ngôi sao cô đơn trên cột điện, vách tường, như tôi đã nói là một việc đáng tiếc, ngoài tầm kiểm soát của tôi. Sự thật, có khá nhiều ca sĩ trẻ quan niệm rằng việc tiếp cận khán giả bằng trực giác sẽ nhanh nổi tiếng hơn nên đã chọn cách... "leo cột điện". Còn cá nhân tôi thì không đánh giá cao việc hình ảnh của mình xuất hiện ở những nơi như thế.

Với scandal, không ai mong muốn mình tồn tại trong lòng khán giả như vậy. Nhưng đã chấp nhận là người của công chúng thì phải chấp nhận sự quan tâm của họ và nên đối diện trực tiếp với chuyện này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy về từ scandal. Còn việc dùng nó để tiếp thị cho sản phẩm âm nhạc thì không nên, không hay chút nào. Có khi hiệu ứng nhận được là ngược lại những gì mình muốn.

Q.T. thực hiện

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]