Tháo gỡ khẩu hiệu “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học”

Dân trí Trước nhiều luồng ý kiến trái và bị nhiều người dân chỉ trích về khẩu hiệu tuyên truyền giao thông “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học”, ngành chức năng tỉnh đã cho tháo gỡ những băng rôn có nội dung như trên.

15.6032

Theo ghi nhân của PV Dân trí, đến chiều 5/1, những băng rôn với nội dung: “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” đã được tháo gỡ xuống và thay bằng khẩu hiệu: “Đèn đỏ qua rồi lại đến, sinh mạng không có lần hai”.

Băng rôn "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học" được tháo gỡ thay bằng...

Đèn đỏ qua rồi lại đến, sinh mạng không có lần hai

Cũng theo ghi nhận, trên nhiều tuyến đường nội thị Quy Nhơn có treo nhiều băng rôn với nhiều khẩu hiệu khác nhau: Nhanh 1 giây, chậm cả đời; Lái xe thể hiện bản chất con người; Lái xe bất cẩn ân hận cả đời… Thế nhưng, một thực tế dù khẩu hiệu treo khắp đường nhưng không ít người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thực tế, dù băng rôn treo đầy đường nhưng không ít người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm (ảnh chụp chiều ngày 5/1, trên đường Phan Bội Châu. TP Quy Nhơn).
Rồi vượt đèn đỏ (ảnh chụp trên đường Nguyễn Thái Học)...

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, nhiều người tham gia giao thông trong TP Quy Nhơn (Bình Định) tỏ vẻ bức xúc khi đọc được khẩu hiệu treo trên một số tuyến đường với nội dung: "Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học". Câu tuyên truyền được cho là phản tác dụng, phản cảm gây tâm lý nặng nề cho người tham gia giao thông. Thông tin nhanh chóng được lan truyền với nhiều ý kiến bàn luận trái chiều, nhưng phần lớn thể hiện sự không hài lòng.

Doãn Công

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]