'Thắt lưng buộc bụng' bằng cách cắt giảm... Viagra

15.473

Đơn thuốc Viagra cho các quý ông trung tuổi không nên quá 2 viên mỗi tháng - tức bệnh nhân chỉ nên quan hệ hai tuần một lần - các cơ quan y tế Anh vừa đưa ra khuyến nghị.

Viên thuốc trị giá 5 bảng này hiện được bán rất hạn chế tại Anh và chỉ cấp miễn phí cho những người đàn ông bị rối loạn cương nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới đời sống tình dục.  

Theo BBC, cho tới nay, chưa có giới hạn nào về liều thuốc Viagra dành cho bệnh nhân bất lực mỗi tháng. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Anh trước kia đã đưa ra hướng dẫn cho những người đàn ông bắt đầu vào tuổi trung niên - từ 40 đến 60 - rằng chỉ cần dùng thuốc một lần mỗi tuần, căn cứ vào "tần số giao hợp" của họ.

Giờ đây, nhóm các nhà quản lý của các cơ quan y tế ở Oxfordshire, Milton Keynes, Buckinghamshire và Berkshire đã yêu cầu các bác sĩ cắt giảm một nửa số thuốc này. Theo đó, các bác sĩ chỉ nên kê Viagra (và hai loại thuốc khác có tác dụng tương tự) với liều dùng tối đa 2 lần mỗi tháng.

Hiện ngành y tế nước này đang phải bỏ ra khoảng 58 triệu bảng mỗi năm để mua về hơn 17 triệu liều thuốc cương dương cho các bệnh nhân bất lực.

Khuyến cáo mới nhất được đưa ra khi các nhà chức trách cân nhắc tới "sức khỏe tài chính của nền kinh tế". Tuy nhiên, nó vấp phải sự chỉ trích rằng với việc "định mức khẩu phần" như vậy, người ta đang biến sex trở thành "thú chơi xa hoa không cần thiết" và cảnh báo rằng nó sẽ gây ra sự đau khổ cho các bệnh nhân.

T. An

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]