Thay đổi cách dạy và học: 'Thật là... đơn giản'!

(GDVN) - Phản hồi về bài viết Nghiên cứu sinh ở Mỹ khóc vì clip 'kẻ lười biếng' luận về giáo dục, bạn đọc Nguyễn Thanh (thanhhel***@gmail.com) đã đưa ra những cách giải quyết "thật là đơn giản" như lời bạn nói, để triệt bệnh thành tích. Sau đây là bài viết của bạn.

15.5809
Thanh niên hiện nay: ít lý tưởng, thiếu định hướng, không mục đích. Họ sống vật vờ, sống qua ngày chờ qua đời. 

Tại sao giáo dục hiện nay không thể cho ra những con người ưu tú mà chỉ toàn là những sản phẩm lỗi, hư hỏng, không có giá trị sử dụng nhiều cho lắm và một số ít chỉ là những bản copy mà thôi?
 
Lỗi này do đâu ? 

- Chắc chắn là lỗi do giáo dục rồi! 

Với nền giáo dục chỉ chạy theo bệnh thành tích như thế này thì con người chỉ tạo ra những người chỉ biết đối phó thôi (cái này không cần phải nói nhiều nữa) 

"Kẻ lười biếng" đang khiến cả xã hội sôi sục vì những vấn đề nhức nhối của giáo dục.

Câu hỏi là làm thế nào để thay đổi vấn nạn này? 

Clip "kẻ lười biếng" luận về giáo dục

>Phần 1: 
>Phần 2: 
>Phần 3: 
>Phần 4:
>Phần 5: 
>Phần 6: 
>Phần 7: 
> Phần 8: 
Câu trả lời thì thật là đơn giản:
 
- Thay đổi cách dạy và học.

 Vậy thì thay đổi như thế nào?

Trước hết hãy xem việc dạy và học hiện nay như thế nào: 

• Về Con người : Giáo Viên hiện nay cũng chỉ là sản phẩm lỗi của nền giáo dục. Vậy mà những sản phẩm lỗi này lại trở thành chuẩn mực cho những sản phẩm khác… và cứ thế… 

 • Thời gian: Cấp 2 và 3 học theo tiết 45p/1 tiết. Làm được cái gì với lượng thời gian này trong khi thực sự dạy trung bình chỉ khoảng 30p/tiết. 

 • Phương pháp: Cũng chỉ là đọc - chép. 

 Vậy đó. 

Chỉ có chừng đó, mà qua thế hệ này đến thế hệ khác. 

học sinh tiếp nhận ra sao?

 - Tất cả chỉ là học thuộc lòng để đối phó…

Quay lại câu hỏi: Thay đổi như thế nào? 

Theo cá nhân tôi thì:

Vấn đề Thứ nhất: Thay đổi con người. Nghĩa là thay đổi chất lượng giáo viên.

Bằng cách nào: Nâng cao lương giáo viên lên gấp đôi hoặc 3 lần hiện tại, và miễn học phí giáo dục trung học cơ sở trở xuống, giảm tiền học phí trung học phổ thông, tăng học phí đại học lên.

Được không?

- Chắc chắn được! Vì đất nước ta chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Tất cả mọi người mọi gia đình, chi phí đầu tư cho việc học của con cái gần như chiếm trọn một nửa túi tiền gia đình. Vậy thì khi miễn học phí cấp 2 trở xuống thì có thể 3 năm không tăng lương cán bộ công nhân. (Cái này không cần tranh luận đâu!)

Với cách này thì không những chất lượng giáo viên sẽ được tăng lên mà chất lượng giáo dục cũng sẽ tăng lên.

* Vấn đề Thứ hai: Cấp trung học phổ thông phải thay đổi triệt để bao gồm thời gian, nội dung, phương pháp 

Một là, giảm tải nội dung. 

Hai là, mỗi một ngày không học quá 2 môn và sinh thì không đi với địa hay sử. Như thế thì với lượng thời gian là 2 giờ/1 môn, thầy và trò tha hồ dạy - học và hành. Dĩ nhiên chuẩn bị bài ở nhà cho 2 môn thì nhẹ nhàng hơn và học sinh sẽ nghiên cứu sâu hơn...

Ba là, thay đổi phương pháp giảng dạy. Người thầy chỉ nên hướng dẫn các em làm, chứ không có làm giúp. 

* Vấn đề Thứ ba: Bỏ chế độ kiểm tra trình độ học sinh – sinh viên như hiện tại. 

Một người thành công hay không không phải do họ đỗ đại học , cao đẳng mà là làm được cái gì cho Xã hội. 

Vậy thì lấy cái cuối cùng để mà đánh giá. 

Thi Xong cấp III, muốn vào học Đại học cứ vào, trừ một số trường đặc thù ra còn lại chẳng phải thi thố gì cho rách việc. 

- Học xong chương trình đại học rồi thì làm Đề tài tốt nghiệp và cầm giấy xác nhận có thời hạn 2 năm. Ra ngoài xin công ty nào đó làm việc được 1 năm thì quay về lại trường lấy Bằng Đại học còn sau 2 năm mà không xin được việc gì thì xem như chưa học Đại học. 

Vậy đó, mọi việc thật đơn giản!

Bạn đọc gửi ý kiến phản hồi, bình luận, xin mời BẤM VÀO ĐÂY. Trân trọng cảm ơn!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]