Sắp tới Ngày người khuyết tật VN (18.4), Lê Quang Tuấn (26 tuổi) - khuyết tật vận động tay trái - lại bùng lên hy vọng kiếm được việc làm kỹ thuật viên đồ họa. Tuấn tới phiên GDVL từ sớm để nộp hồ sơ cho 4 Cty. “Nếu có việc làm, tôi sẽ quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng và hy vọng có thu nhập để tự nuôi sống bản thân, khỏi phải xin tiền bố mẹ”- chàng trai gốc Thanh Hóa tâm sự. Cùng tâm trạng như Tuấn, bạn Trần Thị Thơm (khuyết tật mắt trái, 28 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) muốn tìm việc mới thay cho nghề nông thu nhập thấp.

Tuy nhiên, hồ sơ xin việc của Thơm chưa đầy đủ, thiếu tự tin khi chọn việc và đề xuất mức lương. Hai trường hợp trên phản ánh tâm lý háo hức nhưng cũng tự ti của nhiều NKT trẻ khi đến tìm việc tại sàn GDVL. Trong khi đó, cơ hội việc làm dành cho NKT không ít: Khách sạn Sofitel Plaza Ha Noi tuyển NKT làm giặt là và trực tổng đài, TT nhân đạo Hồng Đức nhận dạy nghề may cho NKT, trung tâm từ thiện Quỳnh Hoa tuyển thợ thủ công, Cty TNHH Kloon tuyển nhân viên lập trình...

Theo ông Nguyễn Toàn Phong - PGĐ TT GTVL Hà Nội - phiên GDVL lồng ghép thu hút 13 đơn vị với 280 chỉ tiêu dành cho NKT như thợ học nghề, công nhân may, làm hàng thủ công, nhân viên trực tổng đài, giặt là... Kỳ vọng của Ban tổ chức là tạo được nhiều kết nối cung cầu giữa DN và NKT. Tuy nhiên, không ít DN còn lo ngại việc tuyển NKT là trở ngại và tốn thêm các chi phí phụ như chăm sóc y tế, chỉnh sửa lại cơ sở vật chất cho phù hợp...

Nhiều DN nhận xét NKT luôn mong muốn có một việc làm ổn định, dù thu nhập không cao nhưng qua đó thể hiện sự độc lập của mình với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, phần lớn NKT còn mặc cảm và thiếu tự tin trong giao tiếp,á trình hộ học vấn và các kỹ năng mềm còn thiếu, việc đi lại và tiếp cận các công trình là một cản trở lớn. Bà Phan Bích Diệp - Phó CT thường trực Hội NKT Hà Nội -  cho biết: “Khi được tuyển dụng NKT cũng có nhiều ưu điểm như trung thành với DN, chăm chỉ và nhẫn nại, không có tâm lý thích nhảy việc”. Chính vì vậy, DN cần xác định việc tuyển dụng NKT là một chính sách phát triển nhân lực lâu dài, có lợi cho mình chứ không đơn thuần là việc làm nhân đạo”.