Thay đổi lối sống chữa được bệnh mất trí

Theo một nghiên cứu vừa được công bố mới đây, hơn một nửa số bệnh nhân Alzheimer (bệnh mất trí) có nguyên nhân xuất phát từ lối sống.

15.5832
Ảnh minh họa
 
GS Deborah Barnes của trường ĐH California (Mỹ) và các đồng nghiệp đã tiến hành thống kê tỷ lệ bệnh nhân Alzheimer. 
 
Kết quả, 19% những người mắc bệnh do không được giáo dục nhiều, 14 % do hút thuốc, 13% do không vận động, 11% do trầm cảm, từ 2 đến 5 % do cao huyết áp và béo phì, 2% do tiểu đường.Chỉ 1% những người mắc bệnh là do yếu tố di truyền.

"Thay đổi lối sống như tăng hoạt động thể chất và bỏ thuốc lá có tác động tích cực đến những bệnh nhân Alzheimer trong thời gian vừa qua", GS Deborah Barnes của trường ĐH California (Mỹ) người dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

Alzheimer gây ra do các protein không mong muốn hình thành mảng bám tại một số vùng của não bộ, phá huỷ tế bào thần kinh làm tổn thương não.Triệu chứng điển hình của căn bệnh là mất trí nhớ, có hành vi bất thường hay những kích động cực đoan.

Trên thế giới hiện nay có 17 triệu người mắc bệnh Alzheimer, chỉ tính riêng tại Mỹ là 3 triệu người. Alzheimer ảnh hưởng đến 13% những người trên 65 tuổi, và 50% những người trên 85 tuổi.

Dự tính đến năm 2050 số lượng bệnh nhân Alzheimer sẽ tăng gấp 3 lần trên toàn thế giới.

"Bước tiếp theo là thực hiện nghiên cứu trên quy mô lớn xem những người có thay đổi lối sống liệu có thực sự giảm được nguy cơ mắc bệnh", Deborah Barnes cho biết.

Theo Song Hà - Báo Đất Việt/ Yahoo!news
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]