Ngày 30/11, các
đại biểu dự Diễn đàn cấp cao về hiệu
quả viện trợ đang diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc
tế
thay đổi căn bản
tư duy về sử dụng các nguồn viện trợ.
Các đại biểu châu Phi
nhấn mạnh thực tế là trong khi nhiều nước châu Á khởi đầu từ nước nhận viện trợ
cách đây nửa thế kỷ, nay đã trở thành nước công nghiệp và đang hỗ trợ các nước
khác
phát triển.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, hơn 1.000 tỷ USD viện
trợ phát triển đổ vào châu Phi, tuy nhiên hiện nay thu nhập bình quân theo đầu người
của châu lục Đen lại thấp hơn thập kỷ 1970 và hơn 50% dân số châu Phi vẫn sống
trong đói nghèo.
Các đại biểu châu Phi khẳng định không thể tăng cường hiệu quả
viện trợ nếu không giải quyết được những
cản trở đang hạn chế tác dụng viện trợ.
Viện trợ chỉ có thể đạt được mục tiêu phát triển nếu niềm tin vào quan hệ đối
tác được thừa nhận như là trách nhiệm chung trên cơ sở các mục tiêu và giá trị
chung giữa các nước viện trợ và nhận viện trợ.
Đại diện các nước đang phát triển
cũng khẳng định nói đến hiệu quả viện trợ đồng thời phải nói đến buôn bán và đầu
tư trong một khuôn khổ công bằng với những quy chế rõ ràng và thực trạng tốt.
Điều quan trọng là
khắc phục những cản trở cơ cấu và những cản trở liên quan đến
quan điểm viện trợ, cách thức chuyển những cam kết viện trợ thành kết quả phát
triển nhằm
nâng cao từng bước khả năng tự phát triển của nước nhận viện trợ.
Các
nguyên tắc trách nhiệm chung trong thúc đẩy hiệu quả viện trợ hiện nay vẫn không
được áp dụng công bằng và bình đẳng giữa các nước viện trợ và nhận viện trợ.
Đây
là những trở ngại nếu không được khắc phục sẽ làm cho viện trợ lớn nhưng không
hiệu quả và hầu như không có đầu tư nào thành công.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak kêu gọi các nước phát triển đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam
kết viện trợ cho các nước đang phát triển.
Các nước phát triển cần tránh coi các
nước nghèo hơn là gánh nặng mà cần coi các nước này là đối tác chủ chốt để nền
kinh tế toàn cầu phát triển bền vững.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary
Clinton kêu gọi trong khi vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn mà thế giới đang
phải đối mặt, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục thay đổi đường lối và tư duy từ
viện trợ đến đầu tư để tạo dựng những thành công./.