Thầy 'phù thủy' bắt bé 2 ngày tuổi tập đi để chữa bệnh

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một bà bác sĩ phù thủy sau khi phát hiện ra bà này tóm cổ em bé 2 ngày tuổi bắt bước đi để chữa sốt.

15.6051

Hình ảnh bé trai bị tóm cổ bắt đi vài bước để hạ sốt khiến nhiều người tức giận. Ảnh: Youtube

Bé trai sơ sinh trong ngôi làng ở huyện Morigaon, bang Assam được cứu khỏi tay bà bác sĩ dởm sau khi video do một người dân ở đây quay bằng điện thoại được chia sẻ trên mạng. 

Theo Mirror, đứa bé có biểu hiện sốt cao ngay từ khi mới chào đời. Hôm 18/5, em được bố mẹ đưa tới nhà một phụ nữ ngoài 50 tuổi, người được xem như thầy phù thủy trong làng. Tuy nhiên, cách chữa bệnh của bà ta khiến nhiều người khiếp sợ.

Video cho thấy đứa bé khóc lóc khi bị bà ta dùng tay tóm ở cổ, bắt đi vài bước trong khi dân làng chỉ biết đứng nhìn.

Ngay khi video được chia sẻ và báo cho chính quyền huyện Morigaon, một đội cảnh sát đã được cử đến hiện trường. Đứa bé đang ở trong bệnh viện, sức khỏe đã không còn nguy hiểm và đang phục hồi dần. 

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ bác sĩ phù thủy trên cùng một phụ nữ khác và gửi họ đến trại tư pháp. 

Chính quyền bang Assam thừa nhận người dân ở các khu vực nông thôn thường rất dễ bị "lang băm" dụ dỗ do các sản phụ và trẻ sơ sinh ở đây không được quan tâm, chăm sóc đúng cách. 

"Đứa bé bị sốt, nhưng hiện đã khỏe mạnh trở lại. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em sau sinh, đồng thời chỉ đạo giới chức mở cuộc vận động phản đối cách chữa bệnh kiểu này", Rakesh Kumar, một quan chức cấp cao ở Morigaon, nói. 

Hướng Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]