Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 25/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
cảnh báo mặc dù nền kinh tế
toàn cầu tiếp tục
phục hồi nhanh hơn
dự báo nhưng sự
ổn định
tài chính toàn cầu vẫn chưa được đảm bảo và những thách thức chính sách
quan trọng vẫn đe dọa triển vọng
tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.
Báo cáo cập nhật của IMF về ổn định tài chính toàn cầu (GFSR) công bố ngày
25/1 dự báo mức tăng trưởng toàn cầu trong năm nay là 4,4%, tăng 0,2% so với dự
báo trước đó.
Tuy nhiên, IMF cảnh báo quá trình phục hồi "hai tốc độ" vẫn tiếp
tục, trong đó các nền kinh tế
phát triển phục hồi chậm chạp hơn rất nhiều so với
các nền kinh tế đang phát triển và điều này tiếp tục tạo ra nhiều thách thức về
chính sách tài chính.
IMF dự báo các nền kinh tế phát triển sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay trong
khi tại các nước có nền kinh tế đang phát triển con số này sẽ đạt 6,5%. Đối với
tốc độ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, IMF cũng dự báo nước này có thể
tăng trưởng đến 9,5% trong năm nay và 9,6% trong năm 2012.
IMF cảnh báo tái
cơ cấu tài chính quốc tế chưa hoàn chỉnh cùng với sự tăng
trưởng trì trệ và yếu kém trong cân bằng tài chính của các nền kinh tế phát
triển tiếp tục làm tăng tính nhạy cảm của thị trường trước
nguy cơ nợ công, đặc
biệt trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone).
Trước hiểm họa từ
dòng vốn nước ngoài tăng cao, các nền kinh tế thị trường mới nổi vẫn cần cảnh
giác lớn đối với các dấu hiệu "quá tải tín dụng" và "bong bóng giá" tài sản.
Ở quy mô toàn cầu, cải cách quy chế vẫn rất cấp thiết để đặt khu vực tài
chính trên nền tảng vững chắc hơn. Tuy nhiên, sự hỗ trợ chính sách tài chính và
tiền tệ có thể có tác động hữu ích trong ngắn hạn nhưng không thể thay thế các
giải pháp cơ cấu cho các vấn đề dài hạn. Các giải pháp cơ cấu này cần giải quyết
các nguy cơ dễ tổn thương tài chính và nợ công một cách toàn diện và hệ thống.
GFSR khẳng định mặc dù các nước cần thúc đẩy các hành động chính sách để đảm
bảo quá trình tái cơ cấu, cải tổ quy chế và điều chỉnh tài chính cần thiết vẫn
tiếp tục cả trong khu vực ngân hàng cũng như nợ công, hoạt động của thị trường
tài chính toàn cầu đã thuận lợi hơn khi bước vào năm nay.
Thị trường vốn ở các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi đã
tăng lên phản ánh môi trường kinh tế toàn cầu đã tích cực hơn./.