Tôi đưa cháu đi khám ở Viện Da liễu Trung ương, được bác sĩ chẩn đoán là “viêm lưỡi bản đồ”. Cho tôi hỏi nguyên nhân và cách chữa?
Nguyễn Thu Huệ (Bắc Ninh)
>>
Viêm lưỡi bản đồ là một bệnh hay gặp ở các
bệnh nhân viêm da cơ địa,
hen phế quản, viêm mũi
dị ứng,
vảy nến nhưng cũng có thể gặp ở những người bình thường. Bệnh có thể xuất hiện từ lúc một đến vài tuổi và tồn tại nhiều năm.
Khởi đầu là các mảng
niêm mạc bị trợt nhẹ hơi lõm xuống, nền màu đỏ tươi trông khác biệt với phần niêm mạc lành bên cạnh, hay bị ở cạnh lưỡi và đầu lưỡi. Lúc đầu có thể là các vết nhỏ, sau lan rộng dần ra vùng ngoại vi tạo thành tổn thương có bờ hình nhiều vòng cung trông giống như hình dạng cái bản đồ. Sát viền bờ có một viền hẹp màu vàng nhạt hơn. Đa số bệnh nhân không có
triệu chứng gì nhưng cũng có một số bệnh nhân bị đau hoặc rát.
Nếu bệnh
tiến triển kéo dài thì có thể bị teo gai lưỡi làm cho lưỡi trông màu đỏ nhợt và mặt lưỡi phẳng. Không có
điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị triệu chứng. Tăng cường ăn rau xanh, quả tươi, đỗ đen,
bột sắn, uống nhiều nước. Trong lúc bệnh đang tiến triển, nếu có đau nhiều hoặc loét và có
mụn mủ thì có thể uống một đợt thuốc kháng sinh diệt vi khuẩn bội nhiễm. Dùng một đợt trị liệu tăng cường các vitamin nhóm B (B1, B2, B6) và vitaminC. Tốt nhất, chị nên đưa cháu đến các bác sĩ
da liễu để được tái khám và điều trị thích hợp nhất. Chúc con chị chóng khỏi bệnh!
AloBacsi.vn (Theo TS. Nguyễn Thị Lai - Sức khỏe & Đời sống)