Thế trận phòng chống đang phát huy hiệu quả

Tại biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, ngoài cửa khẩu chính phục vụ xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc còn có hàng chục điểm thông biên, liền sông, liền suối, liền rừng. Đây chính là nguyên do khiến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn luôn trong tình trạng hết sức cam go, quyết liệt.

15.6

Hải quan Móng Cái phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy gia cầm nhập lậu.

CôngThương - Nhóm mặt hàng chủ yếu được các đầu nậu đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là: điện thoại di động, pháo nổ các loại, ngoại tệ, gia cầm... Các đối tượng này thường tìm mọi thủ đoạn, vận chuyển lén lút hàng qua biên giới khu vực Móng Cái với quy mô nhỏ lẻ sau đó cất giấu trong các xe khách, xe tải thùng kín vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Gần đây, trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm A(H7N9) tại Trung Quốc và dịch cúm A(H5N1, H1N1) trong nước, Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tăng cường kiểm soát, phối hợp kiểm soát với các lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong đó, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các Đồn Biên phòng tuyến Móng Cái và lực lượng Hải quan đã được kí kết đang phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, từ khi UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo cấm mọi hành vi buôn bán vận chuyển gia cầm tại khu vực biên giới, các đầu nậu không còn lợi dụng vào việc chăn nuôi của bà con vùng biên giới để núp bóng danh nghĩa vận chuyển tiêu thụ nội địa. Số vụ buôn lậu gia cầm đã giảm hẳn so với hồi đầu năm. Tính đến tháng 5/2013, chỉ có 4 vụ nhập lậu gia cầm bị phát hiện với 85.000 con gà giống các loại, trị giá tương ứng là 479 triệu đồng bị thu giữ.

Có một thực tế khác, đó là số vụ buôn lậu nói chung và gia cầm nói riêng nếu căn cứ theo số liệu của Hải quan Móng Cái là rất thấp, nhưng tại các đơn vị sau vành đai biên giới, tức là sâu trong nội địa như huyện Tiên Yên, Cẩm Phả; các TP Hạ Long, Uông Bí... cách Móng Cái từ 80 – 200km, lực lượng chức năng lại phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ vận chuyển hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có hồ sơ thủ tục XNK, trong đó có gia cầm.

Giải thích về việc này, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục Hải quan Móng Cái cho biết, biên giới đường bộ Quảng Ninh tiếp giáp với Trung Quốc có chiều dài trên 130km, phần lớn đi qua vùng rừng núi dân cư thưa thớt, thậm chí không có người ở, có cả những vùng giáp ranh với tỉnh khác nên không thể rải kín lực lượng để bao quát địa bàn. Việc bố trí các lực lượng đón lõng vùng sâu trong nội địa để truy bắt cũng là một phần trong phương án tổng thể nhằm tăng tính hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng cấm, gia cầm chứ không phải là yếu tố bất ngờ. Với cách bố trí phòng tuyến như vậy đã làm cho số hoạt động buôn lậu giảm trông thấy.

Theo CAND

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]