Thêm lợi ích của sữa mẹ

Các nhà nghiên cứu ở Anh khám phá rằng trẻ bú sữa mẹ từ 4 tháng trở lên sẽ ít có vấn đề về hành vi hơn.

15.5981
Theo họ, việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể dẫn đến sự tương tác mẹ-con tốt hơn.
Đài BBC cho biết trong nghiên cứu trên, chỉ 6% số trẻ được bú sữa mẹ cho thấy những dấu hiệu có vấn đề về hành vi. Trong khi đó, tỉ lệ này ở trẻ được nuôi bằng sữa bột là 16%.
Nghiên cứu tương tự ở các trường đại học Oxford, Essex, York và London cho thấy có đến 30% trẻ được nuôi bằng sữa bột có nguy cơ về những vấn đề hành vi.
Theo L. San - Người Lao động
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]