Thí sinh mắc trọng bệnh của 'The Winner Is' nỗ lực trước tứ kết

15.599

Thái Trân - thí sinh bị suy thận giai đoạn cuối - sẽ đối đầu Thái Sơn, quán quân Tiếng ca học đường 2009, tại trận tứ kết một của cuộc thi diễn ra tối 7/9.

Chương trình "The Winner Is" vừa đổi lịch phát sóng sang chủ nhật, nhường sóng tối thứ bảy hàng tuần cho "So you think you can dance" (Thử thách cùng bước nhảy).

Trong đêm thi tối 7/9 tới, 8 trong số 16 thí sinh còn lại sẽ bước vào vòng đấu tứ kết. Thái Trân - người dẫn đầu bảng thi Trung niên - được sắp xếp gặp Thái Sơn của bảng thi Học sinh Sinh viên.

Trước đó, Thái Trân chinh phục giám khảo và khán giả "The Winner Is" không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi nghị lực vượt lên số phận. Cô bị suy tim cấp độ bốn, suy thận giai đoạn cuối và cứ cách ngày lại phải vào viện lọc máu. Trước ngày thi tứ kết, Thái Trân cho biết, cô gặp một tai nạn giao thông nên sức khỏe càng bất ổn hơn. Tuy vậy, cô vẫn tập luyện hết mình cho đêm thi. Nữ thí sinh lựa chọn ca khúc "Nếu chỉ còn một ngày để sống" với mong muốn mang theo thông điệp của mình gửi tới khán giả.

Thí sinh Thái Trân tập luyện cho đêm tứ kết. Ảnh: Lê Nhân.

Thái Trân cũng cho biết, nếu thế trận cân bằng, cô sẽ nhường cơ hội đi tiếp cho Thái Sơn - người bằng tuổi con trai cô ở nhà. Theo Thái Trân, xét về đường đi trong tương lai, vấn đề sức khỏe hay những yếu tố khách quan khác đều có thể là trở ngại lớn với cô. Nữ thí sinh mong muốn nhường cho Thái Sơn để anh viết tiếp niềm đam mê âm nhạc của cô. Tuy nhiên, nếu thế trận nghiêng về Thái Trân, cô khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc thi.

Thái Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu âm nhạc và nỗ lực của Thái Trân, tuy nhiên anh mong muốn sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Giải nhất Tiếng ca học đường 2009 sẽ thể hiện ca khúc "Chạm" của Giáng Son trong đêm thi.

Các cặp đấu khác của đêm tứ kết gồm Diễm Hương - Hoàng Nhật Minh, Phù Vạn Nam Hương - Hoàng Tuấn, Trương Thế Vinh - Minh Anh. Giám khảo chính của đêm thi là danh hài Tấn Beo.

Song Ngư

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]