Thìa nhựa ăn sữa chua chứa nhiều chất độc

Hai mẫu thìa nhựa thường dùng để ăn sữa chua mà Viện Hóa học kiểm tra có lượng chì, cadimi và các chất độc khác cao gấp nhiều lần mức cho phép.

15.6256

Kết quả phân tích mới đây của Viện Hóa học cho thấy, hàm lượng chì từ 2 mẫu thìa trên là 26 mg/kg, cadimi là 1mg/kg. Khi quan sát bằng kính hiển vi, các chuyên gia còn thấy cabonat trộn lẫn với thìa, hàm lượng trên 20%, trong khi đó mẫu của nước ngoài là 0%. Cacbonat có nhiều trong sản phẩm sẽ làm tăng thêm hàm lượng kim loại nặng.

Trong các loại thìa trên còn có nhiều ô rỗng, là nơi trú ngụ của vi khuẩn gây bệnh. Nếu là thìa làm từ rác thải y tế thì nguy cơ độc hại và nhiễm bệnh càng cao gấp nhiều lần.

Phân tích của Viện Hóa học cũng cho thấy, trong hai mẫu thìa có nhiều tạp chất hữu cơ; đó là những chất được dùng để lót khuôn đúc nhựa - chất cấm sử dụng đối với thực phẩm. Ngoài ra, thành phần sản phẩm bao gồm nhiều loại nhựa polyme khác nhau, chứng tỏ chúng được làm từ nguyên liệu nhựa tái chế.

Giáo sư Trần Văn Sung, Viện trưởng Viện Hóa học, cho biết hai loại thìa nhựa mà viện vừa phân tích là loại hay dùng để ăn sữa chua, được bán theo cân với giá 15.000-20.000 đồng/kg. Người dùng nó chủ yếu là trẻ em, vốn có sức đề kháng kém nên nguy cơ gây bệnh là rất lớn.

"Tuy chúng không gây ngộ độc tức thì nhưng hậu quả lâu dài sẽ rất nguy hiểm" - ông Sung nói.

(Theo Phụ Nữ TP HCM)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]