Thiên đường du lịch ở Úc khiến du khách "mê mệt"

Thiên đường du lịch ở Úc khiến du khách "mê mệt" Thứ Hai, ngày 14/09/2015 19:00 PM (GMT+7) Đến đảo Giáng Sinh, bạn có cơ hội ngắm nhìn các loài chim quý hiếm, những bãi biển hoang sơ quyến rũ và đặc biệt là xem cuộc hành hương của loài cua đỏ.

15.5874

Du lịch xem chim

Đảo Giáng sinh là ngôi nhà của hơn 100 loài chim và nhiều loài chim quý hiếm. Đặc biệt, ở đây du khách có cơ hội nhìn thấy 2 loài chim hiếm nhất thế giới là cốc biển và chim chiến. Bạn có thể đặt tour Panoramic Bird Tours giá 90 đô la Úc cho người lớn và 65 đô cho trẻ em.

Khám phá rừng nhiệt đới

Trên đảo Giáng sinh có một công viên quốc gia rộng lớn với những khu rừng nhiệt đới hoang dã, bí ẩn. Các khu rừng nhiệt đới có hệ động thực vật phong phú, hệ sinh thái có từ hàng triệu năm qua và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Lặn biển, bơi cùng cá mập voi

Đảo Giáng sinh là thiên đường cho những người yêu thích lặn biển, vùng biển ở đây ấm áp quanh năm, an toàn, vắng người. Bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn các loài cá từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương bơi cạnh nhau, đến đây giao phối, cá mập voi và cá đuối manta lướt qua hay các loài cá kỳ lạ len lỏi trong những rặng san hô rực rỡ.

Khám phá các bãi biển hoang sơ

Trên đảo Giáng sinh có nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ, khiến du khách thích thú khi đến đây như bãi biển West White, Lily, Greta, Dolly. Bạn có thể tắm biển, tắm nắng trên những bãi cát trắng mịn, lặn biển ngắm san hô hay xem rùa biển làm tổ đẻ trứng.

Xem cua đỏ di cư

Cua đỏ là “đặc sản du lịch” của đảo Giáng sinh nên bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng chuyến di cư của chúng khi đến đây. Vào giữa tháng 12, hàng triệu con cua đỏ trưởng thành từ các hốc đá bắt đầu di cư ra biển và những con đường nơi cua đỏ đi qua sẽ cấm các phương tiện giao thông. Bạn có thể xem cua đỏ di cư ở bãi biển Greta, Ethel, vịnh Flying Fish hoặc đặt tour xem cua đỏ di cư từ các công ty du lịch giá 95 đô la Úc cho người lớn và 50 đô la cho trẻ em.

Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực phong phú

Đảo Giáng sinh là hòn đảo của những người nhập cư nên có nền văn hóa, ẩm thực phong phú, thú vị. Du khách được hòa mình vào các lễ hội của Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo giáo, Hồi giáo; thưởng thức các món ăn mang hương vị phương Tây hiện đại, hương vị châu Á truyền thống. Người dân nơi đây thân thiện, mến khách nên du khách sẽ thấy luôn thoải mái khi ở đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]