Thông tin trên được BS Đỗ Hồng Ngọc (nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục và Sức khỏe TP.HCM) đưa ra trong buổi nói chuyện chuyên đề Thiền và thai phụ được tổ chức hôm qua (18-9).

Theo BS Đỗ Hồng Ngọc, sản phụ trước và sau khi sanh rất dễ rơi vào tình trạng lo âutrầm cảm. Thống kê mới nhất của BV Hùng Vương cho thấy tỉ lệ bà mẹ bị trầm cảm là 41%, con số này tại BV Từ Dũ là 12,5%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các sản phụ chưa hiểu đầy đủ về cơ thể học, sinh lý học và tâm lý học trong quá trình mang thai, sinh nở và nuôi con.

H.VI


Video đang được xem nhiều