Chữ nổi Braille cũng tiện lợi, nhưng ít ai biết rằng nó không thích hợp đối với phần lớn sách báo và tạp chí. Các nhà nghiên cứu ở Media Labs, MIT, đã quyết định khắc phục sự bất lợi đó bằng một thiết bị, có thể đeo lên ngón tay như một chiếc nhẫn và cho phép chuyển những dòng chữ thành tiếng nói. 
Người khiếm thị chỉ cần đeo nhẫn lên ngón tay trỏ, đưa ngón tay trên dòng chữ và nghe đọc. Thiết bị này mới ở giai đoạn phát triển đầu tiên và giọng đọc giống như giọng người máy. Thiết bị cũng để xảy ra sai sót, nhưng không đáng kể.

Thiết bị mang tên FingerReader, có thể đọc cỡ chữ 12 nhờ một camera và một bộ cảm biến nhận biết vị trí ngón tay và bắt đầu phát tín hiệu khi ngón tay lạc dòng chữ. Đáng tiếc là hiện nay thiết bị chưa đọc được chữ nhỏ như cỡ chữ trên các đơn thuốc.

Trong tương lai, đây là phương pháp thay thế khả quan cho chữ nổi Braille dùng cho người khiếm thị. Hiện nay các nhà khoa học đang tập trung hoàn thiện giọng đọc và tiếp tục cải tiến để trợ giúp nhiều hơn nữa cho những người khiếm thị thiệt thòi.

Vũ Trung Hương (theo Nauka24news)