Kết quả bước đầu cho thấy khá khả quan khi giảm được 45% triệu chứng hắt hơi và 12% triệu chứng chảy mũi nước so với các thiết bị giả để đối chứng.
Thiết bị này với tên gọi Rhinix có cấu tạo bao gồm một màng lọc được gắn trên một
khung uốn dẻo có thể đưa sâu vào mũi chỉ bằng một thủ thuật đơn giản tương tự mang kính áp tròng.
Rhinix sẽ giúp lọc các tác nhân kích thích như phấn hoa, phấn cỏ hay các tác nhân khác để giảm
thiểu sự tiếp xúc có thể kích hoạt phản ứng dị ứng. Các nhà nghiên cứu hi vọng thiết bị này sẽ sớm
được thương mại hóa để giúp những người dễ bị dị ứng có thêm một chọn lựa trong việc kiểm soát căn
bệnh của mình.
AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Tất Bình - Tuổi trẻ