Nghiên cứu mới nhất của các
nhà khoa học thuộc Viện Mayo Clinic và Đại học Iowa
USA, Mỹ
phát hiện mối quan hệ mật thiết giữa
mức độ vitamin D với
bệnh bạch cầu.
Việc thiếu hụt vitamin D có thể khiến cho tình trạng bệnh bạch cầu trở nên
tồi tệ hơn. Ngược lại mức độ vitamin D bình thường sẽ giúp
kéo dài thời gian
sống của người bệnh.
Các nhà khoa học đã tiến hành
nghiên cứu đối với 390 người
mắc bệnh bạch
cầu lymphocytic mãn tính, trong đó có 30%
bệnh nhân bị phát hiện thiếu hụt
vitamin D trong thời gian
mang bệnh.
Sau thời gian ba năm tiến hành theo dõi điều tra, các nhà khoa học phát
hiện tình trạng xấu đi cũng như xác suất phải sử dụng biện pháp hóa liệu của
những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu thiếu hụt vitamin D cao gấp 66%, và nguy cơ tử
vong cao hơn gấp hơn hai lần so với bệnh nhân bình thường khác.
Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện việc nâng cao mức độ vitamin D có thể
giúp kéo dài thời gian sống của những bệnh nhân bạch cầu. Kết luận này không bị
ảnh hưởng bởi các nhân tố có liên quan đến sự phát triển bệnh bạch cầu.
Theo các nhà khoa học phát hiện trên có ý nghĩa quan trọng giúp điều trị
bệnh bạch cầu hiệu quả hơn. Họ có thể căn cứ vào tình trạng bệnh nhân để bổ sung
vitamin D.
Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Huyết dịch của Mỹ số ra mới
nhất./.