Các nhà
nghiên cứu khoa học Mỹ thuộc trường Đại học Washington vừa phát
hiện ra mối liên hệ giữa
nồng độ vitamin D thấp và
nguy cơ mắc các
bệnh tim mạch
ở những
bệnh nhân tiểu đường.
Trong nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí "Tuần hoàn", các nhà khoa học
nhận thấy những bệnh nhân tiểu đường
thiếu vitamin D không thể xử lý cholesterol
một cách bình thường, do đó cholesterol sẽ tích tụ dần ở trong các mạch máu, làm
tăng nguy cơ bị các cơn đau tim và đột quỵ.
Nghiên cứu cũng phát hiện ra cách thức giải quyết vấn đề đơn giản chỉ là
tăng nồng độ vitamin D cho bệnh nhân tiểu đường.
Nhà khoa học Carlos Bernal-Mizrachi, chủ nghiệm công trình nghiên cứu, cho
biết: "
Vitamin D ức chế sự hấp thụ cholesterol của các
tế bào gọi là đại thực
bào. Khi một người bị thiếu vitamin D, các đại thực bào sẽ hấp thụ nhiều
cholesterol hơn và không thể thải được chúng. Các đại thực bào sẽ bị tắc nghẽn
cholesterol và trở thành các tế bào bọt - vốn được biết tới như là các dấu hiệu
đầu tiên của triệu chứng xơ vữa động mạch. Ở những bệnh nhân tiểu đường thiếu
vitamin D, các đại thực bào được nạp đầy các chất cholesterol và cuối cùng làm
xơ cứng các mạch máu và ngăn cản việc lưu thông máu".
Ước tính hiện nay trên thế giới có khoảng 1 tỷ người thiếu vitamin D và ở
những phụ nữ bị mắc bệnh tiểu đường týp 2 thì khả năng có nồng độ vitamin D thấp
thường cao hơn 1/3 so với những phụ nữ ở cùng độ tuổi nhưng không bị tiểu đường.
Trước đó, một nghiên cứu do Viện Tim, Phổi và Huyết học Hoa Kỳ tiến hành,
cho thấy hầu hết trẻ em Mỹ bị thiếu hụt vitamin D, một trong những yếu tố làm
tăng nguy cơ mắc bệnh về tim như nhồi máu cơ tim và truỵ tim ở trẻ em.
Kết quả nghiên cứu, được thực hiện khảo sát đối với hơn 3.500 thanh thiếu
niên, cho thấy hàm lượng vitamin D trong máu trung bình là 24,8 nanogram/ml máu
thấp hơn so với mức 30 nanogram /ml máu cần thiết với một cơ thể bình thường./.