Thịt bò kho ngũ vị hương đậm đà, thơm ngậy

(ĐSPL) - Món thịt bò kho ngũ vị hương đậm đà, thơm ngậy hấp dẫn bữa cơm tối. Các bà nội trợ có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây.

0

Để chế biến món thịt bò kho ngũ vị hương chị em nội trợ nên nhớ phải lựa chọn nguyên liệu tươi ngon, thịt bò có mùi hôi, ôi không thể chế biến được chuẩn vị món ăn này. Khi lựa chọn thịt bò bạn nên lựa chọn những món có gân, món ăn sẽ đúng vị và hấp dẫn hơn nhiều.

Nguyên liệu:

Thịt bò: 400g

Cà chua: 2 quả

Khoai tây: 2 củ

Cà rốt: 1 củ

Hành khổ, tỏi: vài củ

Gia vị: 1/2 gói ngũ vị hương, muối

Phóng to

Cách làm:

Sơ chế nguyên liệu:

Thịt bò chọn chỗ có nhiều gân, mua về bạn đem rửa sạch, sau đó thái miếng dày bằng nửa bao diêm. (Tránh thái mỏng, nhỏ, khi kho sẽ quắt lại không ngon)

Cà chua rửa sạch, cắt múi cau

Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, cắt khúc vừa ăn

Khoai tây gọt vỏ cắt miếng vuông

Hành, tỏi bóc vỏ băm nhỏ

Phóng to

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên bạn phải ứớp thịt bò với cà chua, hành tỏi, 1/2 gói ngũ vị hương và khoảng 2 thìa nhỏ bột canh trong 30 phút.

Bước 2: Đợi đến khi thịt ngấm đủ gia vị thì bạn cho hỗn hợp thịt bò vào nồi, bật bếp lên xào đến khi thịt săn lại thì cho nước ngang mặt thịt, đun trên bếp nhỏ lửa đến khi thịt chín mềm. Các bạn có thể điều chỉnh thêm gia vị cho vừa miệng.

Phóng to

Bước 3: Khi thịt mềm, bạn trút khoai tây, cà rốt vào kho tiếp đến khi khoai tây chín bở là được.

Chúc các bạn có bữa cơm ngon miệng!

MỸ AN (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]