Thở hổn hển, tim đập nhanh khi vận động là bệnh gì?

15.6144

Khi thực hiện một vài hoạt động cố gắng về thể lực, tôi như người đoản hơi, thở hổn hển, tim đập nhanh trong lồng ngực.

“Thời gian gần đây, trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là khi thực hiện một vài hoạt động cố gắng về thể lực, tôi như người đoản hơi, thở hổn hển, tim đập nhanh trong lồng ngực. Lúc ấy tôi thường phải nghỉ khoảng nửa tiếng thì mới trở lại bình thường. Tôi bị bệnh gì?”.

Trong nhiều trường hợp, triệu chứng mà bạn mô tả có thể chỉ là do sự thiếu rèn luyện thể lực hằng ngày. Do đó, dự trữ tim phổi của bạn không có khả năng cung cấp kịp thời khối lượng ôxy cần thiết cho hoạt động của cơ bắp.

Tuy nhiên, còn có một số nguyên nhân khác gây nên hiện tượng này như bệnh thiếu máu, bệnh tim, bệnh phổi. Một quả tim bệnh có thể dẫn đến suy tim, nguyên nhân của sự khó thở. Tình trạng thiếu máu khiến việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị thiếu hụt, buộc tim phải làm việc nhiều hơn nên triệu chứng khó thở xuất hiện. Đây là những bệnh khá nghiêm trọng nên bạn cần đến ngay bệnh viện để khám và chạy chữa kịp thời nếu có bệnh.

BS Minh Long

BACSI.com (Theo Kiến thức)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]