Tã lót dành cho trẻ có trọng lượng trên 18 kg (trọng lượng điển hình của trẻ 5
tuổi) hiện đang rất phổ biến. Ngoài ra còn có tã lót của tất cả các thương hiệu lớn dành cho trẻ có
trọng lượng lên đến 25kg (trọng lượng điển hình của trẻ 12 tuổi).
Có phải trẻ em hiện đại dùng tã lót lâu hơn trẻ em ở các thập kỷ trước?
Robin Barker - y tá nhi khoa và là tác giả - nói: trong thời đại tã vải, trẻ mới
biết đi tập đi vệ sinh ngay sau khi chúng được 2 tuổi dễ hơn nhiều. Ngày nay "thời gian dùng tã
dường như dài hơn''.
Theo một nghiên cứu của Mỹ, vào những năm 1950, hơn 90% trẻ đã được tập đi vệ sinh
ở tuổi lên 2. Cho đến năm 2013, có ít nhất 1/3 trẻ em Mỹ vẫn phải mặc tã khi được 3 tuổi hoặc lớn
hơn - một con số tương tự như ở Úc.
Trang web Huggies's Australian cho biết 80% số bé trai và gái tự đi vệ sinh khi
được 3 tuổi rưỡi. Điều đó có nghĩa rằng 20% còn lại vẫn phải mặc tã khi chúng gần 4 tuổi.
Nhà nghiên cứu Anna Christie thuộc Trường Đại học NSW tin rằng bắt đầu tập cho trẻ
đi vệ sinh sớm sẽ tốt cho môi trường, ngân quỹ của gia đình, sức khỏe của cộng đồng và cho trẻ.
Ở một trong những nghiên cứu về vấn đề này, Christie đổ lỗi cho tã lót dùng 1 lần
khiến các bậc cha mẹ trì hoãn độ tuổi tập luyện cho trẻ. Trong báo cáo, Christie nói rằng các bậc
cha mẹ mất đi kỹ năng huấn luyện đi vệ sinh cho con của họ.
Bà cho biết: "Những gì chúng ta quan sát được không chỉ là việc huấn luyện đi vệ
sinh cho trẻ đã bị mất đi, mà có thể có vấn đề nghiêm trọng hơn đó là những kiến thức về cách tập
luyện đã bị mất đi ở các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ."
Một trong những vấn đề chính với tã dùng 1 lần là môi trường - quá trình sản xuất
phân giải nguyên liệu thô, tã lót không được xử lí ở các bãi rác và phải mất nhiều năm để phân
hủy.
Theo nghiên cứu thị trường của IBISWorld, tã lót đã bòn rút túi tiền của các bậc
cha mẹ - trong năm 2013-2014, người dân Úc sẽ phải chi 984 triệu đôla cho tã lót.
Tã dùng 1 lần có giá từ 30 xu đến 60 xu mỗi chiếc. Trung bình một đứa trẻ phải
thay 6 đến 8 tã một ngày, và tiêu tốn từ 54-144 đôla/tháng.
Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để dạy trẻ đi vệ sinh?
Trừ khi bị ốm hoặc rối loạn bên trong (ví dụ như trẻ sơ sinh), thông thường trẻ
sẵn sàng tập đi vệ sinh lúc khoảng 2 tuổi, mặc dù một số trẻ có dấu hiệu đã sẵn sàng lúc được 18
tháng tuổi. Tập đi vệ sinh vào ban đêm có thể xảy ra khi được 8 tuổi, mặc dù hầu hết trẻ không bị
đái dầm khi chúng 5 tuổi.
Điều dễ hiểu là không có cha mẹ nào muốn quay lại với những kỹ năng tập đi bô khắc
nghiệt của những năm trước chiến tranh - nhưng nếu trẻ có dấu hiệu đã sẵn sàng tập đi vệ sinh thì
việc nắm thời cơ sớm tốt hơn là để muộn.
AloBacsi.vn
Theo Hoàng Thái - Tiền Phong/News.com