>>
Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, những
loại thức ăn chứa nhiều đường làm vi khuẩn hoạt động mạnh, tiết ra nhiều acid
có hại cho răng, trẻ dễ bị sâu răng nếu không súc miệng hoặc chải răng sạch sẽ.
Ăn quà vặt cũng dễ gây sâu răng vì độ acid trong miệng lên
cao. Còn ngậm thức ăn lâu trong miệng khiến men tiêu hóa thức ăn ở tuyến nước
bọt chuyển hóa thức ăn thành đường. Lượng đường này sẽ bám vào răng, tạo điều
kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn xâm nhập, gây sâu răng trong thời gian rất
ngắn.
Cha mẹ không nên cho trẻ vừa ăn vừa chơi hoặc xem tivi. Có
thể thời gian đầu, sẽ thấy trẻ chịu ăn, ăn nhiều hơn nhưng lâu dần, dễ tạo thói
quen mải chơi mà quên nhai nuốt và trẻ sẽ ngậm thức ăn. Khi trẻ không chịu
nhai, men tiêu hoá không được kích thích bài tiết đủ cũng là lý do khiến trẻ
chán ăn, hay ngậm.
Cha mẹ cần lưu ý phải luôn vệ sinh răng miệng sạch sẽ cho
trẻ sau mỗi lần ăn, phòng tránh nguy cơ sâu răng bằng cách cho bé uống nước để
tráng miệng và có thể dùng gạc thấm nước, lau sạch răng cho trẻ sau khi ăn.
Khi ngủ, không nên để trẻ bú bình, ngậm bình sữa hoặc ngậm
nước hoa quả hay nước ngọt, nhất là ban đêm. Vì khi đó, có thể trẻ không nuốt
hết, sữa (nước ngọt) đọng trong miệng trẻ suốt đêm sẽ làm tăng nguy cơ sâu
răng.
Mút tay là phản xạ tự nhiên xuất hiện ở hầu hết trẻ nhỏ vì
không có phản xạ này, trẻ sẽ không bú được. Tuy nhiên, nếu thói quen này kéo
dài có thể dẫn đến lệch lạc răng, sai khớp cắn. Việc mút tay thường xuyên khiến
răng cửa hàm trên của trẻ mọc về phía trước. Mức độ lệch răng phụ thuộc vào số
lần mút tay trong ngày, thời gian kéo dài của mỗi lần mút và vị trí mà trẻ đặt
ngón tay. Để tránh thói quen xấu này, các bậc cha mẹ nên kiên quyết không cho
trẻ mút tay càng sớm càng tốt, đồng thời không để bé bị đói và bất an.
>>
AloBacsi.vn (Theo Đất Việt)