Thói quen không ngờ gây nên căn bệnh đau dạ dày cho bạn

(Sức khỏe) - Bệnh đau dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến và khiến nhiều người lo lắng vì những tác hại mà nó mang lại đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

0
Hút thuốc lá hủy hoại sức khỏe, làm tổn thương dạ dày rất nghiêm trọng.

Thói quen hút thuốc lá

Thuốc lá chính là thực phẩm vô cùng độc hại, nó là nguyên nhân gây nên các căn bệnh ung thư nguy hiểm, hủy hoại sức khỏe, làm tổn thương dạ dày rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người nghiện thuốc lá thì đau dạ dày, viêm dạ dày là căn bệnh không thể tránh khỏi.

Trong thuốc lá có các chất nicotine  làm thu hẹp các mạch máu ở thành dạ dày, từ đó làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày và làm giảm tính năng tiết dịch vị tiêu hóa thức ăn của dạ dày, rất nguy hiểm.

Do đó, để phòng ngừa bệnh đau dạ dày và bảo vệ sức khỏe của chính mình hãy từ bỏ thói quen xấu hút thuốc lá, nếu bạn không hút thì đừng tập tành thói quen gây hại này và tránh xa môi trường có khói thuốc nhé.

Ăn không đúng bữa gây bệnh đau dạ dày

Đây không chỉ là thói quen xấu gây nên bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày mà nó còn là nguyên nhân khiến cơ thể bạn không hấp thu tối đa các dưỡng chất có trong thức ăn, nhịp sinh học cơ thể rối loạn dần dần gây nên các biến chứng nguy hiểm khác cho sức khỏe nữa đấy.

Bởi đến một giờ cố định theo nhịp sinh học, dạ dày sẽ tiết ra axit để tiêu hóa thức ăn nhưng nếu bạn không bổ sung thức ăn kịp thời, dạ dày co bóp trống thì chính lượng axit được tiết ra đó sẽ là nguyên nhân gây nên bệnh viêm loét dạ dày thường gặp đấy.

Và ngược lại, khi bạn bổ sung thức ăn không đúng thời điểm, dạ dày sẽ hoạt động uể oải, kém hiệu quả, nhịp sinh học cơ thể vì thế mà bị rối loạn, các hệ cơ quan hoạt động kém nhịp nhàng lâu dần sẽ làm sức khỏe bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì vậy, dù bận rộn như thế nào hãy cố gắng ăn đúng bữa, đúng giờ và tuyệt đối không được bỏ bữa đâu nhé.

Dùng thuốc giảm đau gây bệnh đau dạ dày

Để xử lý hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời các cơn đau như đau cơ, đau đầu, đau bụng kinh, bạn vội vàng tìm đến các loại thuốc giảm đau mà không hề biết rằng các loại thuốc này vô cùng gây hại và là nguyên nhân gây nên bệnh đau dạ dày đấy.

Bởi các loại thuốc này có tác dụng kìm hãm sự sản xuất niêm mạc bảo vệ thành dạ dày, gây chảy máu dạ dày, thậm chí vết loét xuất hiện suốt thời gian dài mà không biểu hiện triệu chứng nào, cực kỳ nguy hiểm.

Chính vì vậy, khi cơ thể xuất hiện cơn đau, hãy cố gắng xoa dịu nó bằng các biện pháp phù hợp và hạn chế tối đa việc dùng thuốc giảm đau, nếu cần thiết phải sử dụng hãy hỏi ý kiến bác sỹ về loại thuốc không gây hại dạ dày nhé.

Để loại bỏ căn bệnh này, hãy tạo cho mình một chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý, khoa học để phòng ngừa bệnh tật nói chung và phòng bệnh đau dạ dày nói riêng nhé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]