Những ngày qua, thời tiết tại TPHCM nói riêng và khu vực Nam bộ nói chung có những diễn biến phức tạp. Sáng khuya, trời hơi lạnh còn trưa thì nóng bức khiến cho người già và trẻ em dễ mắc bệnh. Trong đó đáng lưu ý là trẻ mắc bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa đang có chiều hướng gia tăng.
Bệnh tiêu hóa và hô
hấp...
Những ngày sau tết, Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 đông kín người đưa trẻ đến khám bệnh,
điều trị. Vừa lấy khăn lau mặt cho con vừa dỗ dành cho bé ngừng khóc, chị Phạm Thanh Nhật (ngụ tại
quận 2, TPHCM) cho biết, không hiểu sao mấy bữa nay cháu nó cứ ăn vào là ói. Người gầy hẳn đi. Đi
khám bệnh ở bác sĩ tư người ta cho thuốc và men vi sinh về uống đã 3 hôm nay nhưng bệnh tình cháu
vẫn không thuyên giảm. thậm chí cháu còn có dấu hiệu sốt nhẹ nên sáng nay chị đành nghỉ việc đưa
cháu vào bệnh viện để khám cho chắc ăn.
Bác sĩ BV Nhi đồng 2 khám bệnh cho trẻ. Ảnh: Mai Hải
Theo BS Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trưởng khoa Khám bệnh - BV Nhi đồng 2, so với thời điểm
cùng kỳ năm ngoái cũng như thời điểm trước tết thì số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV Nhi đồng 2 hiện đang tăng lên. Đáng chú ý là số lượng trẻ bị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp và
tiêu hóa có dấu hiệu tăng lên khiến các khoa này của BV Nhi đồng 2 trở nên quá tải.
Tại BV Nhi đồng 1, mỗi ngày cũng tiếp nhận khoảng 5.000 lượt trẻ đến khám bệnh. Khắp hành
lang, ghế ngồi... đều không còn một chỗ trống, các vị phụ huynh chen chúc làm thủ tục và nhẫn nại
bồng bế con ngồi chờ đến lượt khám. Trong đó, số trẻ nhiễm các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp
và tiêu hóa chiếm tỷ lệ khá cao.
Theo các bác sĩ, thời tiết tại TPHCM những ngày qua diễn biến phức tạp, sáng, khuya thì lạnh,
trưa thì nóng bức nên trẻ dễ bị mắc bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp. Bên cạnh đó, trẻ bị tiêu hóa
cũng tăng lên do ăn thức ăn không bảo đảm vệ sinh, ăn uống không hợp lý... Do sau tết, một số gia
đình có thói quen tồn trữ thức ăn mà thời tiết oi bức, khiến thức ăn dễ bị hư hỏng, nhiễm khuẩn,
nếu trẻ ăn phải những loại thức ăn này cũng dễ mắc bệnh.
Chờ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Mai Hải
Tử vong do sốt xuất huyết...
Với các bệnh lý khác, tuy không có đột biến về số ca mắc nhưng rải rác vẫn còn những ca bệnh
nặng nên người dân cần hết sức lưu ý và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Điển hình là bệnh sốt xuất
huyết. Tuy số ca nhiễm bệnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và đang trong giai đoạn cuối mùa
khô nhưng các chuyên gia y tế vẫn luôn cảnh báo mọi người nên không nên chủ quan lơ là mà nên cẩn
trọng với bệnh sốt xuất huyết.
Thống kê mới đây của Viện Pasteur TPHCM, từ đầu năm đến cuối
tháng 2, chỉ tính riêng khu vực Nam bộ đã có 8 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tăng 5 ca so
với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, trong tuần qua TPHCM ghi nhận 99 ca sốt xuất huyết. Có 13 phường xã có
số ca mắc trên 2 ca, giảm một nửa so với tuần trước Hiện các trung tâm y tế quận vẫn thường xuyên
kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các phường xã có số ca mắc cao trong tuần, hỗ trợ phun hóa
chất phòng chống dịch tại các quận huyện trong thành phố. Bệnh tay chân miệng trong tuần qua là 78
ca, giảm 2 ca so với số ca mắc tuần trước và giảm hơn 1/2 số ca so với cùng kỳ năm 2012. Từ đầu năm
đến nay không có ca tử vong, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2012.
AloBacsi.vn
Theo Sài Gòn Giải Phóng