Thông điệp Bin Laden không có dấu hiệu "tấn công"

0
Một quan chức phụ trách chống khủng bố của Mỹ ngày 14/9 khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố trong thông điệp mới nhất của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden hôm 13/9.

Quan chức trên cho biết không nhận thấy bất kỳ lời đe dọa cụ thể nào trong thông điệp này, cũng như chưa có thông tin nào cho thấy đây là một tín hiệu về một vụ tấn công sắp xảy ra. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và xem xét đoạn thông điệp trên.

Trước đó, ngày 13/9, IntelCenter - nhóm giám sát khủng bố có trụ sở ở Mỹ, cho biết "kênh truyền thông" As-Sahab của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã phát tán đoạn băng ghi âm được cho là bài "phát biểu tới công chúng Mỹ" của trùm khủng bố bin Laden.

Với tiêu đề "Thông điệp gửi tới người dân Mỹ", trong đoạn băng này, Osama bin Laden cho rằng người Mỹ cần phải cân nhắc lại các chính sách của mình và liên hệ sự ủng hộ của Washington dành cho Israel với các vụ khủng bố 11/9/2001. Nhân vật bị Mỹ truy nã hàng đầu thế giới này nêu rõ đây là một trong số nhiều "hành động bất công" của Mỹ khiến Al Qaeda thực hiện vụ 11/9. Y cảnh báo nếu muốn chấm dứt đối đầu với Al Qaeda, Washington cần phải điều chỉnh các chính sách đối với Tel Aviv.

Ngoài ra, trùm khủng bố còn cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức trong chính quyền hiện "bất lực" trong nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến hiện nay tại Afghanistan và Iraq.

Đây là thông điệp đầu tiên của thủ lĩnh Al-Qaeda trong vòng ba tháng qua, được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 8 vụ tấn công khủng bố 11/9 từng làm khoảng 3.000 người thiệt mạng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]