Thử máu nhanh có thể giúp phát hiện bệnh trầm cảm

15.5976
Các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản đã phát triển một biện pháp thử máu nhanh có thể giúp chẩn đoán bệnh trầm cảm chỉ trong vài phút bằng cách đo các nồng độ acid phosphoric, hợp chất thường có ít hơn trong máu những người bị trầm cảm.

Phương pháp xét nghiệm mới này, do nhóm nghiên cứu y học Human Metabolome Technologies (HMT) phát triển, có thể giúp tăng tỷ lệ phát hiện sớm sự trầm cảm nếu được thực hiện cùng các đợt khám sức khỏe định kỳ. Bài viết về biện pháp thử nghiệm mới này được đăng trên nhật báo Asahi.com của Nhật Bản hôm 24/5.

Trong một nghiên cứu đối với 66 người, các nhà nghiên cứu khẳng định, họ có thể chẩn đoán bệnh nhân bị trầm cảm bằng phương pháp thử máu nói trên với tỷ lệ thành công lên đến 82%.

Xét nghiệm này vẫn cần phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng, và HMT nói rằng, họ đang hướng tới mục tiêu đưa phương pháp xét nghiệm máu này vào bệnh viện trong vòng hai năm tới.

Phương pháp xét nghiệm mới đã được trình bày tại một hội nghị của Hội Tâm thần học Sinh học Nhật Bản ở Tokyo hôm 22/5.

Báo trên cũng lưu ý đây không phải là xét nghiệm máu đầu tiên xác định sự trầm cảm, và cho biết một số phương pháp khác cũng đang được phát triển./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]