Thừa cân dễ viêm khớp dạng thấp

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì tăng nguy cơ viêm khớp dạng thấp.

15.6005

Theo báo cáo của Trường Chuyên về Thấp khớp Mỹ, các nghiên cứu trước đây đã cho thấy mối liên quan giữa trọng lượng thừa với nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp, nhưng các kết quả còn mâu thuẫn nhau. Do đó, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành cuộc nghiên cứu mới này nhằm tìm hiểu rõ hơn.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 238.000 phụ nữ Mỹ đã tham gia trong hai cuộc nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ quy mô và kéo dài. Cuộc nghiên cứu thứ nhất bao gồm những phụ nữ có độ tuổi từ 30 - 55. Cuộc nghiên cứu thứ hai bao gồm những phụ nữ có độ tuổi từ 25 - 42.

Tất cả số phụ nữ tham gia được yêu cầu cung cấp thông tin về lối sống, thói quen sinh hoạt và chỉ số khối cơ thể (BMI). Sau đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích các dữ liệu sau khi đã điều chỉnh các yếu tố liên quan khác, như tuổi tác, nghiện thuốc lá và rượu, cho con bú, sử dụng thuốc tránh thai, tình trạng mãn kinh và điều trị hormone sau mãn kinh.

Tiến sĩ Bing Lu, thuộc Bệnh viện Brigham và Phụ nữ (ở Boston, Mỹ), người dẫn đầu cuộc nghiên cứu và các cộng sự cho biết, so với những phụ nữ có thể trọng bình thường, những phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có nhiều khả năng phát triển viêm khớp dạng thấp.

Cụ thể kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với số phụ nữ thừa cân (có chỉ số BMI từ 25 - 29,9) trong cuộc nghiên cứu thứ nhất tăng 19% nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp và tăng 78% nguy cơ này trong cuộc nghiên cứu thứ hai. Đối với phụ nữ béo phì (có chỉ số BMI trên 30) trong cuộc nghiên cứu thứ nhất tăng 18% nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp và tăng 73% nguy cơ này trong cuộc nghiên cứu thứ hai.

Theo giải thích của các nhà nghiên cứu, viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn dịch, gây đau, sưng, cứng khớp và làm suy giảm chức năng của các khớp xương, và đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Chứng bệnh này hiện ảnh hưởng đến khoảng 1,3 triệu người Mỹ, trong đó số phụ nữ bị bệnh nhiều gấp đôi đàn ông.

Trong khi phát hiện mối liên quan giữa tình trạng thừa cân với nguy cơ bị bệnh viêm khớp dạng thấp, nghiên cứu đã không chứng minh được mối quan hệ tất yếu giữa hai việc này.

Kết quả nghiên cứu vừa được trình bày tại cuộc họp thường niên của Trường Chuyên về Thấp khớp Mỹ, diễn ra tại Washington D.C, ngày 12/11/2012.

AloBacsi.vn
 Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ online
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]